Nổ đường ống dẫn dầu gây hỏa hoạn ở Trung Quốc

Một vụ hỏa hoạn lớn bắt nguồn từ hai vụ nổ đường ống dẫn dầu đã xảy ra tại một cảng ở thành phố Đại Liên, Đông Bắc Trung Quốc.
Chiều tối 16/7, một vụ hỏa hoạn lớn bắt nguồn từ hai vụ nổ đường ống dẫn dầu đã xảy ra tại một cảng ở thành phố Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh (Đông Bắc Trung Quốc).

Vụ nổ đầu tiên xảy ra tại một đường ống dẫn dầu có đường kính 90cm, khiến đường ống nhỏ liền kề cũng phát nổ. Cả hai đường ống, đều thuộc quyền quản lý của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC), đã bốc cháy dữ dội.

Theo các nhân chứng, đám cháy tại đường ống dẫn dầu lớn đã được khống chế vào lúc nửa đêm, nhưng ít nhất năm vụ nổ sau đó khiến đường ống dẫn dầu nhỏ bùng cháy mạnh hơn.

Sau hơn 15 giờ "chiến đấu với giặc lửa," đến sáng 17/7, các nhân viên cứu hỏa đã khống chế được ngọn lửa, song vẫn còn lác đác những đám cháy nhỏ.

Ước tính, khoảng 300 xe cứu hỏa và ít nhất 1.000 nhân viên đã được huy động tham gia chữa cháy. Do cảng cách xa khu dân cư, nên đám cháy không gây thiệt hại về người.

Vụ cháy xảy ra sau khi một tàu chở dầu 300.000 tấn bơm dầu qua các đường ống nói trên. Rất may, chiếc tàu chở dầu đã rời cảng an toàn.

Hiện nhà chức trách Đại Liên đang đánh giá mức độ thiệt hại về môi trường do vụ cháy gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục