Nổ gas ở công trình cao ốc, 2 người bị bỏng nặng

Một vụ nổ khí gas đã xảy ra ngày 9/4 tại tầng hầm của một công trình xây dựng cao ốc văn phòng làm 2 công nhân bị thương nặng.
Một vụ nổ khí gas đã xảy ra lúc 10 giờ 30 ngày 9/4 tại tầng hầm của công trình xây dựng cao ốc văn phòng 16 tầng tại số 25 Bis đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vụ nổ khiến hai công nhân đang làm việc ở tầng hầm số 3 của công trình bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch, đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy, với mức độ phỏng nặng toàn thân ở cấp độ 2-3.

Danh tính hai công nhân này được xác định là anh Hồ Văn Hải (56 tuổi, quê ở Long An), Đinh Quang Tuyến (30 tuổi, quê ở Kiên Giang), cả hai là lao động phổ thông, đang làm công nhân cho công ty Cổ phần xây dựng 14, đơn vị thi công công trình.

Nhận được tin báo, Công an quận 1 phối hợp với Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh đã đến hiện trường kiểm tra làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ nổ, một số công nhân sử dụng bình gió đá để hàn, có thể bình gió đá bị rò rỉ khí nên đã phát nổ. Được biết công trình xây dựng cao ốc trên do Công ty Quản lý kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

Thế Vinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục