Nỗ lực điều trị cho người bị thương trong tai nạn ở Quốc lộ 32

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo cử khẩn cấp 2 kíp cấp cứu từ Bệnh viện Xanh Pôn tới bệnh viện Phúc Thọ và Sơn Tây để cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân.
Nỗ lực điều trị cho người bị thương trong tai nạn ở Quốc lộ 32 ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng trên Quốc lộ 32. (Ảnh: CTV Định Nguyễn)

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 32 thuộc địa bàn xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) xảy ra chiều 30/3 đã khiến 5 người chết và nhiều người bị thương.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền đã chỉ đạo các đơn vị tập trung mọi nguồn lực cho công tác cấp cứu, điều trị các nạn nhân.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo khẩn cấp Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cử 2 kíp cấp cứu và các bác sỹ tại một số bệnh viện đầu ngành của thành phố xuống Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ, Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây hỗ trợ chuyên môn và phối hợp cấp cứu, điều trị cho nạn nhân.

Đối với Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ và Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội yêu cầu hai bệnh viện tập trung mọi nguồn lực, trang thiết bị y tế, thuốc men, phương tiện đảm bảo cho công tác cấp cứu và điều trị tích cực, hạn chế đến mức thấp nhất thương vong.

Ngoài ra, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các bệnh viện miễn hoàn toàn chi phí điều trị cho nạn nhân của vụ tai nạn giao thông.

Theo Sở Y tế Hà Nội, vụ tai nạn đã khiến 4 nạn nhân tử vong tại chỗ, 1 nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Còn 4 nạn nhân bị thương nặng đã được cấp cứu tại các Bệnh viện Đa khoa huyện Phúc Thọ, Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây và Bệnh viện Quân y 105.

Đến sáng 31/3, tất cả các bệnh nhân đã được các bệnh viện kịp thời cấp cứu, tình hình sức khỏe tương đối ổn định, hai trường hợp đã được xuất viện.

Hiện nay còn một bệnh nhân nam bị gãy 3 xương sườn có tràn máu và tràn khí phổi phải, được các y, bác sỹ Bệnh viện Sơn Tây và Bệnh viện Xanh Pôn tập trung cấp cứu, tình hình sức khỏe đã tương đối ổn định.

Theo yêu cầu của gia đình bệnh nhân, bệnh viện Sơn Tây đã làm thủ tục cho bệnh nhân chuyển lên Bệnh viện Việt-Đức để theo dõi thêm. Bệnh viện Quân y 105 cũng đang tích cực điều trị cho 1 nạn nhân của vụ tai nạn giao thông.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn xảy ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cùng lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn; đồng thời đến bệnh viện động viên, hỗ trợ người bị nạn hoặc thân nhân người bị nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục