Nỗ lực đưa quan hệ hợp tác Việt-Anh đi vào chiều sâu

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực cùng với Anh tiếp tục đưa quan hệ hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu.
Nỗ lực đưa quan hệ hợp tác Việt-Anh đi vào chiều sâu ảnh 1Triển lãm du học Vương quốc Anh tại Hà Nội. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Chiều 6/1, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tiếp Quốc vụ khanh Vương quốc Anh Grant Shapps đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao kết quả làm việc của Quốc vụ khanh Vương quốc Anh Grant Shapps với lãnh đạo một số Bộ, ngành của Việt Nam; đồng thời cho rằng chuyến thăm sẽ đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Phó Thủ tướng cho biết quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Vương quốc Anh đang tiến triển hết sức tích cực, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Anh thời gian qua đã mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của cả hai nước.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực cùng với Vương quốc Anh tiếp tục đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa hoạt động hợp tác kinh tế, xúc tiến thương mại, đầu tư, đưa kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt được những thành công mới trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng mong muốn Vương quốc Anh ủng hộ Việt Nam đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU, tiếp tục dành ODA cho Việt Nam. Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng mong muốn Vương quốc Anh đầu tư hơn nữa vào lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam…

Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian đón tiếp, Quốc vụ khanh Vương quốc Anh Grant Shapps khẳng định Vương quốc Anh luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và nỗ lực hết mình cùng với Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã thống nhất.

Quốc vụ khanh Vương quốc Anh cũng cho biết các doanh nghiệp của Vương quốc Anh hết sức quan tâm đến hoạt động hợp tác đầu tư tại Việt Nam, mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Vương quốc Anh sang đầu tư, nhất là trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, cung cấp dịch vụ giáo dục, chế tạo máy...

Ngoài ra, Quốc vụ khanh Vương quốc Anh Grant Shapps cũng đề xuất hai bên cần tăng cường hơn nữa hoạt động hợp tác giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế...

Vương quốc Anh cũng mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm để giúp Việt Nam tổ chức thành công Á vận hội lần thứ 18 (ASIAD 2019). Qua đó góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam và Vương quốc Anh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục