Nỗ lực nhằm mở lại Đại sứ quán Anh tại Iran rơi vào bế tắc

Nỗ lực nhằm mở lại Đại sứ quán Anh tại Iran đang rơi vào bế tắc do Tehran yêu cầu đòi kiểm tra 2 container chở các thiết bị liên lạc dùng để trang bị cho tòa nhà đại sứ quán
Nỗ lực nhằm mở lại Đại sứ quán Anh tại Iran rơi vào bế tắc ảnh 1Ngoại trưởng Anh William Hague. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại London, các nỗ lực nhằm mở lại Đại sứ quán Anh tại Iran đang rơi vào bế tắc do những bất đồng liên quan yêu cầu của Tehran đòi kiểm tra 2 container chở các thiết bị liên lạc dùng để trang bị cho tòa nhà đại sứ quán, trong khi phía Anh bày tỏ lo ngại về những người Iran nhập cư đang sinh sống tại nước này.

Các quan chức Anh cho rằng yêu sách nói trên của Iran là "không thể chấp nhận được" bởi 2 container này chứa các thiết bị liên lạc rất nhạy cảm và cần thiết để đảm bảo an ninh cho phái đoàn ngoại giao Anh tại Tehran.

Bên cạnh đó, việc Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May hồi đầu tuần từ chối đề nghị của Iran trong việc cung cấp dịch vụ thị thực tại Đại sứ quán Anh ở Tehran cũng được xem là một trở ngại đối với cuộc đàm phán hiện nay giữa hai bên.

Theo các thỏa thuận hiện tại, công dân Iran muốn nhập cảnh vào Vương quốc Anh phải tới làm thủ tục xin cấp thị thực tại Đại sứ quán Anh ở Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Về phần mình, bà May cũng bày tỏ lo ngại cho tương lai của 4.000 người Iran hiện đang sinh sống tại Vương quốc Anh kể từ sau sự cố năm 2011 khiến mối quan hệ hai nước bị gián đoạn.

Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Anh vẫn cam kết mở lại Đại sứ quán nước này tại Iran sau khi hai bên nhóm họp ở London nhằm tìm kiếm giải pháp cho bế tắc hiện nay.

Quan hệ ngoại giao giữa Anh và Iran đã bị gián đoạn sau vụ Đại sứ quán Anh và khu nhà ở của nhân viên ngoại giao tại Tehran bị nhiều phần tử xông vào đập phá hồi tháng 11/2011.

Anh ngay lập tức rút toàn bộ phái bộ ngoại giao về nước và trục xuất phái bộ ngoại giao Iran, đồng thời đóng cửa trụ sở Đại sứ quán Iran tại London.

Tuy nhiên, kể từ khi Tổng thống Hassan Rouhani lên nắm quyền hồi tháng 8/2013, đặc biệt là sau khi Iran đạt được thỏa thuận hạt nhân tạm thời với nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) hồi tháng 11/2013, quan hệ Anh-Iran có nhiều bước tiến hướng tới bình thường hóa trở lại.

Hai bên đã cử đại biện lâm thời không thường trú tại mỗi nước nhằm xúc tiến xây dựng lại các mối quan hệ, tiến tới mở lại các đại sứ quán tại mỗi nước./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục