Nổ mỏ than tại Iran, khoảng 50 công nhân mỏ đang bị mắc kẹt

Khoảng 40 đến 50 công nhân đang bị mắc kẹt trong một mỏ than tại tỉnh Golestan, miền Bắc Iran, sau một vụ nổ lớn tại mỏ này chiều 3/5.
Nổ mỏ than tại Iran, khoảng 50 công nhân mỏ đang bị mắc kẹt ảnh 1Xe cứu thương có mặt tại hiện trường vụ nổ. (Nguồn: sudinfo.be)

Khoảng 40 đến 50 công nhân đang bị mắc kẹt trong một mỏ than tại tỉnh Golestan, miền Bắc Iran, sau một vụ nổ lớn tại mỏ này chiều 3/5.

Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) dẫn thông tin từ cơ quan kiểm soát tình trạng khẩn cấp tỉnh Golestan cho biết xe cứu thương, trực thăng và các đội cứu hộ đã được triển khai đến mỏ Zemestanyurt ở ngoại ô thị trấn Azadshahr.

Người đứng đầu tỉnh Golestan cũng đang trên đường đến khu vực mỏ bị nạn.

Trong khi hãng tin Fars đưa tin có 12 thợ mỏ bị thương và hơn 70 người khác bị mắc kẹt. Cũng theo Fars, những người bị mắc kẹt bị chia ra hai nơi.

Theo giới chức, vụ nổ xảy ra lúc 12 giờ 45 theo giờ địa phương (tức 16  giờ 45 theo giờ Việt Nam). Nhiều hãng truyền thông địa phương cho biết vụ nổ xảy ra đúng lúc các thợ mỏ đổi ca.

Mỏ Zemestanyurt có hơn 500 thợ mỏ, nằm cách thị trấn Azadshahr 14 km./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục