Nợ nước ngoài của Indonesia tăng lên gần 277 tỷ USD

Giám đốc truyền thông Ngân hàng trung ương Indonesia (BI) Tirta Segara vừa cho biết nợ nước ngoài của nước này trong tháng 4/2014 đã tăng lên gần 277 tỷ USD.

Giám đốc truyền thông Ngân hàng trung ương Indonesia (BI) Tirta Segara vừa cho biết nợ nước ngoài của nước này trong tháng 4/2014 đã tăng lên gần 277 tỷ USD, trong đó nợ công và nợ khu vực tư nhân lần lượt chiếm 131 tỷ USD và gần 146 tỷ USD, nợ dài hạn chiếm 83% (gần 230 tỷ USD) và số còn lại là nợ ngắn hạn.

Tuy nhiên, theo ông Tirta Segara, so với tháng Ba, mức tăng nợ nước ngoài trong tháng Tư đã giảm từ gần 9% so với cùng kỳ năm ngoái xuống xấp xỉ 8%, song mức tăng nợ của khu vực tư nhân lại tăng từ hơn 12% lên 13%, chủ yếu trong lĩnh vực chế biến và khai khoáng.

Ông Tirta Segara nói rằng BI sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của nợ nước ngoài, đặc biệt là các khoản nợ khu vực tư nhân, để đảm bảo rằng các khoản vay là có hiệu quả trong việc hỗ trợ phát triển và không gây ra nguy cơ đáng lo ngại nào cho ổn định kinh tế vĩ mô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục