Nổ súng ở vùng tranh chấp, Pakistan triệu Cao ủy Ấn Độ để phản đối

Pakistan triệu Cao ủy Ấn Độ tại nước này Gautam Bambawale để phản đối vụ nổ súng mà Islamabad cáo buộc là do binh sỹ Ấn Độ gây ra ở LoC.
Nổ súng ở vùng tranh chấp, Pakistan triệu Cao ủy Ấn Độ để phản đối ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ gác tại khu vực Jammu trên biên giới Ấn Độ-Pakistan ngày 2/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)c

Hãng ANI News đưa tin Pakistan ngày 22/9 đã triệu Cao ủy Ấn Độ tại nước này Gautam Bambawale để phản đối và lên án vụ nổ súng mà Islamabad cáo buộc là do binh sỹ Ấn Độ gây ra ở dọc đường Ranh giới kiểm soát (LoC), khiến 6 thường dân thiệt mạng và 26 người bị thương ở các khu vực Charwah và Harpal.

Bộ Ngoại giao Pakistan đã trao công hàm phản đối vụ việc trên, kêu gọi Ấn Độ ngay lập tức dừng mọi hoạt động nổ súng qua biên giới. Pakistan coi vụ nổ súng này là hành động vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời yêu cầu Ấn Độ tuân thủ trực tiếp thỏa thuận ngừng bắn.

Trước đó, giới chức Pakistan và Ấn Độ ngày 22/9 cho biết đã xảy ra nã pháo dọc biên giới phân cách tỉnh Punjab của Pakistan với khu vực Jammu thuộc vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, và phần lớn thương vong được đưa tin là bên phía Pakistan.

Quân đội Pakistan cho biết 6 dân thường đã thiệt mạng và 26 người khác bị thương trong vụ nã pháo từ phía Ấn Độ ngày 21/9.

[Bắn pháo qua biên giới Pakistan-Ấn Độ làm gần 40 thương vong]

Theo tuyên bố của quân đội, lực lượng bán quân sự của Pakistan đã đáp trả thích đáng nhằm vào những trạm gác phía Ấn Độ bắn pháo vào người dân Pakistan.

Trong khi đó, giới chức cảnh sát Ấn Độ tại Jammu cho biết các lực lượng Pakistan đã vi phạm lệnh ngừng bắn, làm bị thương 4 dân thường phía Ấn Độ.

Liên quan vấn đề tranh chấp khu vực Kashmir, hãng PTI ngày 22/9 đưa tin Thủ tướng Pakistan Shahid Khaqan Abbasi đã kêu gọi Liên hợp quốc bổ nhiệm một đặc phái viên về vấn đề Kashmir.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Thủ tướng Abbasi đã cáo buộc Ấn Độ có những hành động chống lại Pakistan, đồng thời cảnh báo Islamabad sẽ "phản ứng thích hợp" nếu New Delhi "vượt qua đường Ranh giới kiểm soát (LoC)" hay hành động dựa trên học thuyết chiến tranh có giới hạn nhằm vào Pakistan.

Ông Abbasi nhấn mạnh, "tranh chấp ở Kashmir nên được giải quyết hợp lý, nhanh chóng và trong hòa bình."

Ông Abbasi kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hoàn thành trách nhiệm trong việc đảm bảo việc thực thi các nghị quyết liên quan đến khu vực Jammu-Kashmir và cho rằng Tổng thư ký Liên hợp quốc nên bổ nhiệm một đặc phái viên về Kashmir.

Khu vực Kashmir chia cắt thành hai phần do Ấn Độ và Pakistan quản lý, nhưng cả hai nước đều nhận chủ quyền toàn bộ khu vực này.

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn năm 2003, đụng độ giữa binh sỹ hai bên ở khu vực biên giới này vẫn tiếp diễn và hai bên thường xuyên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.

Hồi tháng 7 vừa qua, phía Pakistan cho biết 4 binh sỹ nước này đã thiệt mạng khi Ấn Độ bắn pháo qua Ranh giới kiểm soát (LoC) giữa hai bên ở Kashmir trúng một xe quân đội Pakistan. Giới chức Ấn Độ khẳng định không biết gì về vụ việc này.

Vào tháng 5, Ấn Độ cáo buộc lực lượng Pakistan bắn chết 2 binh sỹ Ấn Độ đi tuần ở LoC. Quân đội Pakistan bác bỏ cáo buộc này và khẳng định không vi phạm lệnh ngừng bắn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục