Nội bộ Tehran bị chia rẽ trong vấn đề hạt nhân

Tình báo Mỹ tin rằng đang diễn ra một cuộc tranh cãi trong chính giới Iran về việc có tiếp tục hay không chương trình hạt nhân.
Một quan chức Mỹ đã xác nhận thông tin được "Nhật báo Phố Wall" đăng tải hôm 16/2, theo đó, ban lãnh đạo Iran lại đang tranh cãi liệu nước này có nên chế tạo vũ khí hạt nhân hay không.

Quan chức trên cho biết cộng đồng tình báo Mỹ tin rằng đang diễn ra một cuộc tranh cãi thực sự trong chính giới Iran về việc có tiếp tục hay không chương trình vũ khí hạt nhân.

Liên quan vấn đề này, dẫn báo cáo mới nhất của giới tình báo Mỹ về tham vọng hạt nhân của Iran trong phiên điều trần ngày 16/2 trước Ủy ban Tình báo của Thượng viện Mỹ, Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ James Clapper khẳng định ban lãnh đạo nước Cộng hòa Hồi giáo này vẫn chưa thống nhất được quan điểm cuối cùng.

Theo quan chức trên, các lệnh trừng phạt đang tạo ra sức ép đối với Tehran, ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế và gây chia rẽ trong nội bộ lãnh đạo nước này.

Trước đó, trong báo cáo "Đánh giá Tình báo quốc gia" về Iran, được chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ George W.Bush công bố năm 2007, Washington cho rằng Tehran đã ngừng chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân vào cuối năm 2003 và cho đến giữa năm 2007, nước này vẫn không nối lại chương trình trên.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia về chính sách đối ngoại theo đường lối bảo thủ đã chỉ trích báo cáo trên không chính xác và nhằm cản trở các nỗ lực của Mỹ và Israel trong tìm kiếm sự ủng hộ đối với lệnh trừng phạt Iran.

Các cường quốc phương Tây liên tục cáo buộc chương trình hạt nhân của Iran nhằm phát triển vũ khí hạt nhân. Song, Tehran luôn bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định chương trình hạt nhân của mình là nhằm mục đích hòa bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục