Nội các 27 thành viên của Sri Lanka tuyên thệ nhậm chức

Tối 12/1, tân Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena đã công bố nội các mới gồm 27 thành viên, quy mô nhỏ hơn nhiều so với nội các tiền nhiệm của Tổng thống Mahinda Rajapaksa gồm 67 thành viên.
Nội các 27 thành viên của Sri Lanka tuyên thệ nhậm chức ảnh 1(Nguồn: AFP/TTXVN)

Tối 12/1, tân Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena đã công bố nội các mới gồm 27 thành viên, quy mô nhỏ hơn nhiều so với nội các tiền nhiệm của Tổng thống Mahinda Rajapaksa gồm 67 thành viên. Các thành viên nội các mới đã tuyên thệ nhậm chức.

Trong nội các mới, Tổng thống Sirisena kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe kiêm nhiệm Bộ trưởng Kế hoạch và Kinh tế.

Vị trí Ngoại trưởng được giao cho ông Mangala Samaraweera, giữ nguyên chức vụ này của ông trong chính phủ tiền nhiệm. Ông Ravi Karunanayake đảm nhiệm Bộ Tài chính.

Các đảng Hồi giáo thiểu số cũng có mặt trong Nội các mới. Trong khi đó, Liên minh Dân tộc Tamil (TNA), đảng chính của người Tamil, đã từ chối các vị trí được phân bổ.

Tổng thống Sirisena cho biết đây chỉ là danh sách tạm thời và chính phủ mới sẽ tập trung thực thi kế hoạch 100 ngày cải cách quyền hành pháp và tăng quyền hạn cho Quốc hội.

Kế hoạch trên cũng đề ra mục tiêu mạnh tay chống tham nhũng và thành lập các ủy ban độc lập để quản lý các hoạt động tư pháp, cảnh sát, dịch vụ công và bầu cử. Ngoài ra, ông Sirisena cam kết lật lại các sửa đổi hiến pháp mà người tiền nhiệm Rajapaksa đã đưa ra nhằm tăng quyền hạn của tổng thống và tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ ba.

Tổng thống Sirisena thông báo bầu cử quốc hội sẽ được tổ chức vào cuối tháng Tư, sau khi hoàn thành kế hoạch cải cách trên.

Cùng ngày, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-Moon đã chúc mừng ông Sirisena giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tại Sri Lanka.

Trong một cuộc điện đàm, hai lãnh đạo đã thảo luận chương trình cải cách 100 ngày của chính phủ mới ở Sri Lanka và những vấn đề của nước này sau nội chiến.

Tổng thư ký khẳng định Liên hợp quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển cũng như tiến trình hòa giải và đối thoại chính trị tại Sri Lanka./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục