Nội các Ai Cập chính thức thông qua dự thảo Luật đầu tư mới

Luật đầu tư mới được đánh giá là "cửa hàng một điểm đến", đưa quốc gia đông dân nhất thế giới Arập này trở nên hấp dẫn hơn với giới đầu tư nước ngoài.
Nội các Ai Cập chính thức thông qua dự thảo Luật đầu tư mới ảnh 1Một góc thủ đô Cairo của Ai Cập. (Nguồn: AFP)

Ngày 4/3, Nội các Ai Cập đã thông qua dự thảo Luật đầu tư được mong đợi từ lâu nhằm giảm thiệt hại đối với các hợp đồng kinh doanh do tranh chấp pháp lý, thay đổi chính sách và giảm tình trạng quan liêu. Dự luật này sẽ được trình lên Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi để phê chuẩn.

Dự luật nói trên được thúc đẩy trong bối cảnh Chính phủ Ai Cập đang tìm cách giải quyết các quan ngại của giới kinh doanh nước ngoài trước thềm Hội nghị Phát triển Kinh tế Ai Cập (EEDC) do Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đồng bảo trợ. Hội nghị kinh tế lớn này sẽ diễn ra từ ngày 13-15/3 tới tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ với kỳ vọng thu hút 12 tỷ USD vào khoảng 30 dự án đầu tư trong nước.

Phát biểu với báo giới sau phiên họp nội các, Thủ tướng Ibrahim Mahleb cho biết Chính phủ Ai Cập đã có các cuộc thảo luận với các nhà đầu tư, hiệp hội các nhà công nghiệp, các cố vấn pháp lý và các tổ chức xã hội dân sự trong quá trình xây dựng luật.

Luật đầu tư mới được đánh giá là "cửa hàng một điểm đến", đưa quốc gia đông dân nhất thế giới Arập này trở nên hấp dẫn hơn với giới đầu tư nước ngoài. Đạo luật này cung cấp một số đảm bảo đối với các hợp đồng ký kết với Chính phủ Ai Cập và cho phép tạo điều kiện ưu đãi nhằm khuyến khích các dự án sử dụng nhiều lao động.

Theo thống kê chính thức, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Ai Cập chỉ đạt khoảng 2% trong 3 năm qua. Mới đây Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế của quốc gia Bắc Phi này sẽ tăng trưởng 3,8% trong tài khoá 2014/2015 (kết thúc vào ngày 30/6/2015) và có thể đạt 5% trong trung hạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục