Nội các Đức đã thông qua các biện pháp chống khủng bố mới

Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho biết nội các của Thủ tướng Angela Merkel đã thông qua một gói các biện pháp mới nhằm giúp chống khủng bố.
Nội các Đức đã thông qua các biện pháp chống khủng bố mới ảnh 1Thủ tướng Angela Merkel. (Nguồn: Reuters)

Theo AP, ngày 1/6, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho biết nội các của Thủ tướng Angela Merkel đã thông qua một gói các biện pháp mới nhằm giúp chống khủng bố.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Maiziere nêu rõ một đặc điểm quan trọng trong những đề xuất sẽ phải được Quốc hội phê chuẩn này là sẽ mở rộng việc chia sẻ thông tin và tin tình báo với các chính phủ khác.

Ông nhấn mạnh các tổ chức khủng bố quốc tế có quan hệ với nhau và "chúng ta cần liên kết các cơ quan an ninh của mình tốt hơn."

Những biện pháp khác bao gồm tăng cường khả năng hoạt động bí mật của các cơ quan cảnh sát Đức, yêu cầu nhận dạng chính thức người mua điện thoại di động trả trước hoặc thẻ sim để những thiết bị này không thể được sử dụng nhằm tránh sự giám sát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục