Nội các mới của Sri Lanka tuyên thệ nhậm chức

Nội các mới được bổ nhiệm gồm 37 thành viên của Sri Lanka đã tuyên thệ nhậm chức tại Văn phòng Tổng thống ở thủ đô Colombo.
Chiều 23/4, Nội các mới được bổ nhiệm gồm 37 thành viên của Sri Lanka đã tuyên thệ nhậm chức trước sự chứng kiến của Tổng thống Mahinda Rajapakse tại Văn phòng Tổng thống ở thủ đô Colombo.

Các quan chức thuộc Vụ Thông tin Chính phủ cho biết em trai của Tổng thống Rajapakse là ông Basil Rajapakse đã tuyên thệ chức Bộ trưởng Kinh tế, trong khi chức Ngoại trưởng thuộc về ông G. L. Peiris, cựu Bộ trưởng Phát triển xuất khẩu và Thương mại quốc tế.

Nội các mới của Sri Lanka được đánh giá là "gọn nhẹ" hơn nhiều so với nội các cũ. Theo hiến pháp quốc đảo này, chỉ các nghị sĩ quốc hội mới có thể được bổ nhiệm làm bộ trưởng.

Trước đó, Liên minh Tự do Nhân dân Thống nhất (UPFA) cầm quyền của Tổng thống Rajapakse đã giành được 144 ghế tại quốc hội 225 ghế của Sri Lanka trong cuộc bầu cử hôm 8/4.

Quốc hội Sri Lanka đã làm lễ tuyên thệ ngày 22/4 trước Chủ tịch Quốc hội Chamal Rajapakse, anh trai của Tổng thống Mahinda Rajapakse./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục