Nội các Nhật Bản nhất trí ngân sách quốc phòng kỷ lục cho 2016

Nội các Nhật Bản đã nhất trí ngân sách quốc phòng kỷ lục 5.050 tỷ yen (khoảng 42 tỷ USD) cho tài khóa 2016, tăng 1,5% so với ngân sách quốc phòng tài khóa 2015.
Nội các Nhật Bản nhất trí ngân sách quốc phòng kỷ lục cho 2016 ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (thứ nhất, phải) tại phiên họp ở Tokyo ngày 18/12. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Kyodo đưa tin Nội các Nhật Bản ngày 24/12 đã nhất trí ngân sách quốc phòng kỷ lục 5.050 tỷ yen (khoảng 42 tỷ USD) cho tài khóa 2016, tăng 1,5% so với ngân sách quốc phòng tài khóa 2015. Đây là khoản ngân sách cao kỷ lục dành cho quốc phòng của Nhật Bản.

Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp Tokyo tăng chi tiêu quốc phòng, cho thấy quyết tâm của Chính phủ Nhật Bản muốn tăng cường an ninh xung quanh chuỗi đảo Nansei, nơi có cả tỉnh Okinawa và quần đảo Senkaku do nước này kiểm soát (song Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư).

Với ngân sách này, Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch mua sắm nhiều trang thiết bị quân sự, trong đó có 17 trực thăng chống tàu ngầm SH-60K, một máy bay cảnh báo sớm E-2D và 4 máy bay vận tải V-22 Osprey.

Khoản chi tiêu dành cho quốc phòng nêu trên nằm trong dự thảo ngân sách kỷ lục, trị giá 96,72 nghìn tỷ yen (799 tỷ USD) cho tài khóa 2016 mà Nội các Nhật Bản vừa đạt được nhất trí vào sáng cùng ngày.

Kế hoạch ngân sách hàng năm của Nhật Bản sẽ bắt đầu thực hiện vào tháng Tư năm sau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục