Nội các Nhật Bản thông qua biện pháp tăng trừng phạt Triều Tiên

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thông qua phần cuối trong các biện pháp trừng phạt đơn phương mới nhất áp đặt với Triều Tiên liên quan vụ thử hạt nhân.
Nội các Nhật Bản thông qua biện pháp tăng trừng phạt Triều Tiên ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: AFP)

Ngày 9/12, nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thông qua phần cuối cùng trong các biện pháp trừng phạt đơn phương mới nhất của Nhật Bản áp đặt với Triều Tiên liên quan vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của Bình Nhưỡng hồi tháng 9 vừa qua.

Phát biểu tại họp báo, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết theo lệnh trừng phạt mới, quy định cấm các tàu treo cờ nước ngoài đi vào cảng Nhật Bản nếu trước đó đã cập cảng Triều Tiên được mở rộng để áp dụng với cả những tàu đăng ký ở Nhật Bản.

Những điều khoản khác trong gói trừng phạt được công bố hôm 2/12 vừa qua đã được nội các thông qua. Những điều khoản này bao gồm những hạn chế mới về thương mại và mở rộng danh sách các cá nhân và tổ chức liên quan tới các dự án phát triển tên lửa hoặc hạt nhân của Triều Tiên.

Tài sản của những đối tượng này ở Nhật Bản bị phong tỏa. Bên cạnh đó, Chính phủ Nhật Bản cũng mở rộng danh sách những người bị cấm tái nhập cảnh Nhật Bản nếu họ tới Triều Tiên.

Ông Suga nhấn mạnh các bộ ngành hữu quan sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau nhằm thực thi triệt để những biện pháp này, qua đó có được giải pháp toàn diện cho vấn đề phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên cũng như vấn đề bắt cóc công dân Nhật Bản.

Động thái trên diễn ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 30/11 vừa qua đã thông qua nghị quyết trừng phạt mới đối với Triều Tiên.

Các biện pháp trừng phạt tập trung vào lĩnh vực xuất khẩu than đá - một trong những nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của Triều Tiên, với mục tiêu cắt giảm hơn 60% lượng xuất khẩu than đá hàng năm của nước này.

Nghị quyết cũng đưa thêm các loại khoáng sản như đồng, niken, bạc, kẽm vào danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu từ phía Triều Tiên, siết chặt lĩnh vực hàng hải và tài chính của nước này. Ước tính, gói các biện pháp trừng phạt mới sẽ khiến nguồn thu ngoại tệ của Triều Tiên thất thu khoảng 800 triệu USD mỗi năm.

Chính phủ Nhật Bản đã coi những động thái gần đây của Triều Tiên như 2 vụ thử hạt nhân và hơn 20 vụ bắn tên lửa đạn đạo kể từ đầu năm nay là "mối đe dọa ở cấp độ mới"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục