Nỗi lo thừa nguồn cung tiếp tục đeo bám thị trường “vàng đen”

Giá dầu thế giới đi xuống trong phiên 29/3 khi mà thị trường vẫn quan ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung trên thị trường dầu mỏ toàn cầu.
Nỗi lo thừa nguồn cung tiếp tục đeo bám thị trường “vàng đen” ảnh 1Giàn khoan dầu của Công ty dầu nhà nước Jose Antonio Anzoategui ở miền đông Venezuela. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Giá dầu thế giới đi xuống trong phiên 29/3 khi mà thị trường vẫn quan ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung trên thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Tại sàn giao dịch New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng Năm tới giảm 1,11 USD xuống còn 38,28 USD/thùng. Trong khi đó, tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 1,13 USD xuống khép phiên ở mức 39,14 USD/thùng.

Các chuyên gia phân tích đang tỏ ra hoài nghi về triển vọng đạt được thỏa thuận giới hạn sản lượng giữa các nước sản xuất dầu chủ chốt thế giới, khi mà “anh cả” của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) Saudi Arabia và Kuwait ngày 29/3 vừa đồng thuận sẽ khôi phục sản lượng dầu tại mỏ dầu Khafji (tạm ngừng hoạt động từ tháng 10/2014).

Mỏ dầu Khafji là nơi khai thác dầu chung của cả hai nước với sản lượng hơn 300.000 thùng dầu/ngày.

Giới đầu tư hiện đang chờ đợi báo cáo tuần về dự trữ dầu Mỹ dự kiến được công bố vào hôm nay (30/3) nhằm tìm kiếm thêm manh mối đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục