Nokia lỗ lớn khi bán trụ sở đầu não tại New York

Bỏ ra 30 triệu USD để mua nhưng Nokia lại chỉ bán trụ sở này với giá 12 triệu USD cho hãng công nghệ sinh học Histogenetics.
Giới truyền thông vừa cho hay, tập đoàn Nokia đã bán trụ sở đầu não của họ tại New York, nằm ở phía bắc Manhattan, trong thị trấn công nghiệp thuộc White Plains.

Từng phải bỏ ra tới 30 triệu USD để mua hồi sáu năm trước, song tới giờ nhà sản xuất điện thoại Phần Lan lại chỉ bán trụ sở này với giá 12 triệu USD cho hãng công nghệ sinh học Histogenetics.

Chủ tịch đại diện của Histogenetics, Michael Rao vui mừng cho biết: “Đó là một bản hợp đồng tuyệt vời có giá chỉ 12 triệu USD. Tòa nhà mà Nokia nhượng lại cho chúng tôi rất đẹp, rất đồ sộ.”

Động thái “bán lỗ” của Nokia được thực hiện trong bối cảnh hãng này tiếp tục đối mặt với tình trạng kinh doanh bết bát trên thị trường di động toàn cầu.

Trong quý hai vừa qua, Nokia đã phải chịu khoản lỗ khổng lồ lên tới 1,7 tỷ USD, trong khi trước đó, khoản lỗ của quý một là 1,2 tỷ USD.

Ngoài trụ sở đầu não ở White Plains, hãng điện thoại Phần Lan còn đang sở hữu 27 văn phòng khác tại Mỹ./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục