Nóng bỏng cuộc chiến chống hàng không xuất xứ

Càng gần Tết Nguyên đán, nhóm hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ tuồn qua biên giới vào Việt Nam qua cửa khẩu Lào Cai càng nóng lên.
Càng gần Tết Nguyên đán, nhóm hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ tuồn qua biên giới vào Việt Nam qua các lối mở, lối mòn và cửa khẩu Lào Cai càng nóng dần lên, tăng mạnh nhất là nhóm hàng thực phẩm tươi sống, pháo nổ và các loại đồ chơi mang tính bạo lực.

Gần đây nhất, ngày 25/12 vừa qua, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Chi cục quản lý thị trường tỉnh Lào Cai đã bắt giữ hơn 120kg xúc xích nhập lậu từ Trung Quốc tại khu vực tổ 5, phường Cốc Lếu khi các chủ hàng đang đóng gói chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Trước đó, ngày 20/12 vừa qua, Công an huyện Bảo Thắng trong khi tuần tra trên Quốc lộ 70 đoạn lối mở Bản Phiệt cũng phát hiện và thu giữ 335kg gà mổ sẵn cùng tim cật, nội tạng lợn được hai xe khách biển kiểm soát 21B - 000.82 và biển kiểm soát 21H - 5909 chạy tuyến Lào Cai-Hà Nội do Vũ Thành Nam, sinh năm 1986 và Nguyễn Trọng Kiên, sinh năm 1978, cùng có hộ khẩu thường trú tại Yên Bái, điều khiển, mỗi xe vận chuyển trên 100kg gà mổ sẵn, nội tạng lợn. Tất cả số hàng trên được đựng trong hộp xốp, ướp đá, nhưng đã bốc mùi hôi thối.

Theo khai nhận của các lái xe tại cơ quan điều tra, số hàng này được các chủ hàng thu mua bên Trung Quốc và thuê xe khách chở về xuôi tiêu thụ. Gần đây, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ sáu xe tải chở hơn 100 tấn hàng lậu, tổng trị giá ước tính trên 10 tỷ đồng. Tất cả hàng hóa đều không có chứng từ, hóa đơn hợp lệ, chủ yếu là hàng nhu yếu phẩm, bách hóa, bánh kẹo, gạch men… có xuất xứ từ Trung Quốc thẩm lậu vào Việt Nam tại Km số 6, Bản Phiệt.

Ngoài cửa khẩu quốc tế Lào Cai, trên địa bàn tỉnh còn có các cửa khẩu phụ là Bản Vược, huyện Bát Xát; Lùng Cố Nhin, huyện Mường Khương; Hóa Chi Phùng, huyện Simacai.

Từ cuối tháng 11 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hàng chục vụ hàng nhập lậu không chủ gồm 38kg pháo hoa, 76kg sản phẩm gia cầm đã qua chế biến; hai vụ buôn bán hàng lậu gồm 885m vải may mặc Trung Quốc, 750 bao thuốc lá Marlboro không có tem nhãn theo quy định… Số hàng này được các đối tượng vận chuyển qua biên giới từ khoảng 16-17 giờ, thời điểm mà lực lượng chức năng nghỉ ngơi hoặc giao ca sau ngày làm việc.

Theo ông Nguyễn Bá Bình, Phó Giám đốc Sở Công thương Lào Cai, Phó Ban thường trực Ban chỉ đạo 127 Lào Cai cho biết cái khó của tỉnh là dân cư nằm sát biên giới chỉ cách một con suối, hoặc cột mốc, nhiều địa điểm không có đường tuần tra nên chỉ cần 5-10 phút là hàng hóa, có thể chuyển ngay qua biên giới vào Việt Nam. Vì vậy công tác chống buôn lậu rất phức tạp. Tuy vậy, từ đầu năm đến nay, lực lượng liên ngành đã xử lý hơn hàng nghìn vụ, tăng hơn ba lần so với cùng kỳ năm ngoái; giá trị xử lý là 14,4 tỷ đồng; truy thu thuế hơn 7,5 tỷ đồng.

Để ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, các lực lượng chức năng Lào Cai tăng cường chốt kiểm tra, nắm nguồn tin, tuần tra kiểm soát, bắt giữ và xử lý các đối tượng và hàng hóa buôn lậu, gian lận thương mại.

Theo đó, tỉnh bố trí lực lượng thành ba phòng tuyến là biên giới, vùng đệm và nội địa. Trên tuyến biên giới, Biên phòng và Hải quan tăng cường lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại; tổ chức kiểm tra bến bãi, kho hàng và truy quét tàu, thuyền hoạt động trái phép trên tuyến sông biên giới; quy định nơi neo đậu của tàu, thuyền để ngăn chặn hoạt động buôn lậu trên sông. kiểm soát và nắm chắc tình hình và chính sách biên mậu của phía Trung Quốc để có biện pháp đấu tranh chống hàng lậu phù hợp.

Ðồng thời, tỉnh cũng tổ chức triệt phá các tụ điểm, đường dây, đầu nậu buôn bán hàng lậu, hàng cấm, hàng giả. Trong nội địa, 10 đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra các khu vực phát luồng hàng hóa như các chợ đầu mối, bến xe khách, ga tàu hỏa, tuyến Quốc lộ 70... để phát hiện và xử lý việc vận chuyển hàng lậu, hàng cấm./.

Lục Văn Toán (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục