Nông dân chế tạo bộ phụ kiện phun thuốc đa năng

Sau gần 2 năm nghiên cứu, ông Dương Văn Thuận, Tiền Giang đã chế tạo thành công bộ phụ kiện phun thuốc bảo vệ thực vật đa năng.
Ông Dương Văn Thuận, nông dân xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang sau gần hai năm mày mò nghiên cứu đã chế tạo thành công bộ phụ kiện phun thuốc bảo vệ thực vật đa năng ký hiệu TY:03.

Bộ phụ kiện này ứng dụng có hiệu quả trên đồng ruộng, rất tiện ích, gọn nhẹ lại diệt được tận gốc sâu rầy và các đối tượng gây hại khác trên cây lúa, rau màu và các cây trồng khác.

Với giá thành chỉ vào khoảng 500.000 đồng, bộ phụ kiện đa năng TY:03 gồm hệ thống tay đẩy, bộ khung kiềm, cặp ống dẫn thuốc có thể điều chỉnh lên xuống theo ý muốn. Ống dẫn thuốc dài 4,6m có chín vòi phun và một số linh kiện phụ khác được gắn vào bình phun thuốc bảo vệ thực vật thông thường. Trọng lượng toàn bộ là 3,5kg.

Khi phun thuốc bảo vệ thực vật, hệ thống tay đẩy điều chỉnh giàn phun đưa xuống thân và gốc lúa, áp lực phun xịt mạnh đưa thuốc bảo vệ thực vật đến tận nơi sâu rầy ẩn nấp nên hiệu quả rất cao. Đặc biệt, do thiết kế phun xịt từ phía sau lưng người điều khiển nên an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng.

Bộ phụ kiện khắc phục được các nhược điểm của bình phun thuốc bảo vệ thực vật thông thường như tốc độ chậm, phun trên lá lúa không tận diệt được sâu rầy tại nơi ẩn nấp của chúng, tốn công sức và thuốc bảo vệ thực vật, phun phía trước nên người điều khiển đi sau luôn phải hít hóa chất độc hại.

Qua khảo sát thực tế, các ngành chức năng xác nhận bộ phụ kiện có khả năng phun thuốc xuống gốc lúa diệt sâu rầy nhanh gấp 2-3 lần so với cách phun thông thường, năng suất phun đạt khoảng 2ha/ngày, đồng thời tiết kiệm được công phun và lượng thuốc sử dụng trị giá khoảng 300.000đồng/ha.

Ông Dương Văn Thuận cho biết: "Mình tự mày mò, thiết kế và thành công sau nhiều lần cải tiến nhằm nâng hiệu quả diệt rầy và sâu bệnh gây hại, bảo vệ cây trồng. Ngoài đặc trị rầy, bộ phụ kiện này còn phun thuốc trừ bệnh đạo ôn, nhện gié, đốm vằn..."

Nhờ sáng kiến cải tiến kỹ thuật của mình, ông Dương Văn Thuận vinh dự cùng 13 nông dân tiêu biểu khác được Hội Nông dân Việt Nam trao giải “Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông” tổ chức tại Hà Nội vào ngày 10/9.

Trước đó, Bộ phụ kiện TY:03 đã nhận Giải Nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang 2009 và Cúp vàng tại Hội chợ Bông lúa vàng Việt Nam-Sóc Trăng Expo 2010./.

Minh Trí (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục