Nông dân, doanh nghiệp Mỹ thúc Quốc hội dỡ bỏ cấm vận Cuba

Ít nhất 30 hiệp hội và công ty lương thực và nông nghiệp Mỹ nói rằng họ sẽ thúc giục Quốc hội Mỹ dỡ bỏ cấm vận đối với Cuba.
Nông dân, doanh nghiệp Mỹ thúc Quốc hội dỡ bỏ cấm vận Cuba ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Ngày 9/1, ít nhất 30 hiệp hội và công ty lương thực và nông nghiệp Mỹ nói rằng họ sẽ thúc giục Quốc hội Mỹ dỡ bỏ cấm vận đối với Cuba.

Đại diện của các công ty lương thực và nông nghiệp Mỹ cho biết họ muốn nhân việc hai nước nối lại quan hệ để dỡ bỏ lệnh cấm vận tồn tại hơn nửa thế kỷ qua này.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Devry Boughner Vorwerk, chủ tịch Liên minh nông nghiệp Mỹ vì Cuba, nói: "Chúng tôi sẽ làm việc với các cổ đông để thúc đẩy sự thay đổi lịch sử này."

Thống kê của Hội đồng thương mại và kinh tế Mỹ-Cuba cho hay, 2014 có thể là một năm tồi tệ nhất trong một thập niên qua đối với hoạt động xuất khẩu của Mỹ sang Cuba. Nông dân Mỹ cho rằng rào cản chủ yếu đối với việc bán nông sản sang Cuba chính là việc Chính phủ Mỹ không cho phép cung cấp tín dụng cho quốc đảo này và trong bản đề xuất cải cách mà Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố hồi tháng trước, thì điều đó vẫn chưa được sửa đổi.

Theo đề xuất của Tổng thống Obama, chính phủ nước này sẽ nới lỏng đôi chút quy định về việc Cuba thanh toán cho nông dân Mỹ. Tuy nhiên, luật pháp Mỹ vẫn không cho phép cung cấp tín dụng dưới mọi hình thức cho các doanh nghiệp nhập khẩu quốc doanh của Cuba.

Dự kiến trong tháng này, Chính phủ Mỹ sẽ công bố các quy định chi tiết về mở cửa thương mại với Cuba. Tuy nhiên, việc cung cấp tín dụng cho Cuba cần được Quốc hội Mỹ thông qua mà điều này có lẽ chưa thể diễn ra trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, Washington vẫn chưa cho phép người dân Mỹ đi du lịch sang Cuba.

Ngày 8/1, Chính quyền Tổng thống Obama thông báo cuộc đàm phán đầu tiên về bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Cuba sẽ diễn ra vào trung tuần tháng Giêng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục