Nông dân ở Tây Nguyên "găm" càphê do giảm giá

Sau khi trụ ở mức 42.500 đồng/kg, giá càphê giảm và dao động khá lâu ở mức 38.000-39.000 đồng/kg, khiến nông dân chỉ bán ra cầm chừng.
Dù cần tiền mặt chi tiêu trong dịp Tết và lo sợ giá giảm, nhưng nông dân các tỉnh Tây Nguyên không bán càphê ồ ạt như dự báo của các doanh nghiệp.

Theo tính toán của nông dân, do giá thành sản xuất càphê tăng cao, với mức giá 38-39 triệu đồng/tấn như hiện nay thì chưa có lãi nên nông dân không vội bán càphê.

Sau khi trụ được vài tuần ở mức 42.500 đồng/kg, giá càphê trong nước giảm và dao động khá lâu ở mức 38.000-39.000 đồng/kg, khiến nông dân chỉ bán ra cầm chừng.

Vừa thu hoạch xong 2ha càphê, ông Phan Đình Nam (xã Ea HĐing, huyện Cư Mgar, Đắk Lắk) quyết định trữ lại toàn bộ 12 tấn càphê nhân.

Ông Nguyễn Văn Hợi (xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) vừa bán 3 tấn càphê đến bán cho đại lý Dương Mạnh Tăng (xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột) cho biết: "So với thời điểm này năm ngoái, giá càphê hiện cao hơn khoảng 6.000 đồng/kg, nhưng người trồng càphê vẫn lãi ít hơn do giá nhân công, vật tư tăng. Tôi thu hoạch được 6 tấn càphê nhân, chỉ dám bán một nửa để trả nợ chi phí phân bón, xăng dầu và trang trải sinh hoạt từ nay đến Tết, còn lại ký gửi chờ giá cao hơn."

Ông Dương Mạnh Tăng cũng cho biết, đếm thời điểm này cơ sở của ông mới thu mua được khoảng hơn 300 tấn càphê, giá đang giảm nên người dân bán rất ít. Không chỉ lượng hàng bán ra giảm, hoạt động ký gửi càphê tại các đại lý năm nay cũng khá trầm lắng. Ông Tăng cho hay, ông chỉ mới nhận ký gửi được khoảng 100 tấn, chủ yếu là những chỗ quen biết gửi chờ giá, nhiều người không ứng tiền vì sợ lãi suất cao.

Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã Buôn Hồ, trước đây địa phương có nhiều doanh nghiệp, đại lý kinh doanh càphê vỡ nợ nên vụ này nông dân sợ, không ký gửi và cũng không bán, khiến cho thị trường trầm lắng.

Ông Đỗ Quyệt, Phó Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xuất nhập khẩu 2/9 Đắk Lắk (Simexco Đắk Lắk), cho biết do giá càphê đang thấp nên nông dân ít bán, hiện Simexco Đắk Lắk mới thu mua được khoảng 30.000 tấn, đạt 30% kế hoạch. Ngược lại, lượng hàng ký gửi tăng rất mạnh so với năm trước. Hiện Công ty đã nhận gửi kho 1.400 tấn, ứng cho nông dân 21 tỷ đồng và đang tiếp tục nhận thêm.

Theo ông Quyệt, ký gửi càphê tại Sixmeco tăng mạnh do tính an toàn cao, người gửi được ứng 60-70% giá trị lô hàng với lãi suất ngân hàng, được Công ty hỗ trợ vận chuyển đến kho.

Về biến động giá cả từ đầu vụ đến nay, ông Quyệt cho rằng đầu vụ giá cao vì một số nhà đầu cơ muốn giành giật nguồn hàng nên giá đẩy lên, đến nay nguồn cung dồi dào nên lại giảm giá xuống. Còn việc trữ hàng chờ giá của nông dân hiện nay cũng hợp lý, bởi theo quy luật thì giá càphê sẽ tăng mạnh từ giữa vụ đến cuối vụ./.

BT (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục