Nông dân phấn khởi do giá trái cây đặc sản tăng cao

Giá một số loại trái cây đặc sản ở đồng bằng sông Cửu Long tăng đột biến, mang lại niềm vui và lợi nhuận cao cho bà con nông dân.
Trong những ngày qua, giá một số loại trái cây đặc sản ở đồng bằng sông Cửu Long như bưởi, cam sành, chanh không hạt, quýt đường tăng đột biến, mang lại niềm vui và lợi nhuận cao cho bà con nông dân.

Ông Nguyễn Đức Huy - nông dân giỏi đang canh tác 9 công đất (0,9 ha) trồng bưởi xen canh vú sữa Lò Rèn tại ấp Mỹ Thạnh, xã Song Thuận, Châu Thành, cho biết giá bưởi lông Cổ Cò thương lái mua tại vườn từ 20.000 đồng đến 22.000 đồng/kg; bưởi da xanh giá 50.000 đồng – 55.000 đồng/kg, tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Với giá trên, mỗi ha trồng bưởi đạt giá trị sản xuất 200 triệu đến 220 triệu đồng đối với bưởi lông Cổ Cò và 500 triệu đồng trở lên đối với bưởi da xanh. Nhà vườn trồng bưởi phấn khởi nhờ thu nhập cao.

Ông Huy cũng cho biết thêm giá bưởi thời điểm này tăng cao bởi đang vào vụ nghịch, thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài nên vườn bưởi khó cho trái nếu nông dân không giỏi thâm canh.

Tuy nhiên, tăng giá đột biến như hiện nay không loại trừ nguyên nhân vườn bưởi khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đang bị sâu bệnh tấn công, đặc biệt là sâu đục trái gây hại rất nặng khiến vụ nghịch năm nay nguồn cung vốn hạn chế nay càng ít hơn trong khi nhu cầu thị trường rất lớn.

Tỉnh Tiền Giang xác định bưởi nằm trong 7 loại cây ăn trái đặc sản có lợi thế cạnh tranh cần đầu tư phát triển, thâm canh giúp nông dân tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

Địa phương đã mở rộng diện tích bưởi lên trên 4.700 ha trồng các giống bưởi chất lượng cao như bưởi da xanh, bưởi lông Cổ Cò, mỗi năm cho sản lượng khoảng 80.000 tấn quả cung ứng thị trường. Diện tích trên tập trung nhiều nhất tại các huyện phía Tây gồm Châu Thành, Cai Lậy, Cái Bè.

Tại Hậu Giang, nhiều nhà vườn trồng cây ăn trái cũng rất phấn khởi vì bán được giá, đạt lợi nhuận cao. Cụ thể như giá cam sành hiện mức giá từ 20.000 đồng-26.000 đồng/kg, tăng khoảng 10.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước và cao gấp 2-3 lần so với mùa thuận.

Mặc dù nông dân ở đây đã tăng diện tích trồng cam sành lên gần 5.000 ha và diện tích cho quả nghịch vụ cũng đạt khoảng 2.000 ha, sản lượng quả cũng tăng nhưng giá cam vẫn ở mức cao. Lợi nhuận bình quân của bà con trong vụ này đạt khoảng 200 triệu đồng/ha.

Không chỉ có cam sành mà bưởi Năm Roi Phú Hữu, chanh không hạt, quýt đường Long Trị cũng là những loại quả đặc sản của tỉnh Hậu Giang đều có giá tăng rất cao. Cụ thể như giá bưởi Năm Roi được thương lái vào tận vườn tìm mua với giá từ 17.000 đồng đến 23.000 đồng/kg tùy từng loại, đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay.

Giá chanh không hạt hiện cũng ở mức từ 25.000 đồng-26.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg so với nửa tháng trước.

Hiện nay mỗi ngày hợp tác xã Thạnh Phước thuộc xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành cung cấp cho thị trường khoảng 1 tấn chanh không hạt. Dự báo trong thời gian tới, giá chanh có khả năng sẽ tăng lên 40.000 đồng/kg do nhu cầu sử dụng tăng cao.

Riêng quýt đường Long Trị ở huyện Long Mỹ cũng được thương lái vào tận vườn tìm mua với giá từ 38.000 đồng đến 40.000 đồng/kg./.

Minh Trí-Ngọc Thiện (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục