Nông dân Trung Quốc trồng bầu, lê hình Phật Bà Quan Âm

Nông dân Trung Quốc trồng bầu, lê hình Phật Bà Quan Âm và Di Lặc

Một người nông dân tên Hào ở tỉnh Hà Bắc, phía Bắc Trung Quốc đã khiến nhiều người phải bất ngờ khi trồng được những thứ rất đặc biệt.
Nông dân Trung Quốc trồng bầu, lê hình Phật Bà Quan Âm và Di Lặc ảnh 1Quả bầu giống Phật Bà Quan Âm. (Nguồn: CCTV)

Một người nông dân tên Hào ở tỉnh Hà Bắc, phía Bắc Trung Quốc đã khiến nhiều người phải bất ngờ khi trồng được những loại hoa quả rất đặc biệt.

Anh Hào hiện đang thu hoạch khoảng 60.000 quả bầu có hình Phật Bà Quan Âm. Những quả bầu có hình dáng đặc biệt này rất được người dân Trung Quốc ưa chuộng, bởi nó gợi nhớ tới những loại hoa quả trong các câu chuyện thần thoại, chẳng hạn như quả nhân sâm trong Tây Du Ký.

Trước đó, hồi năm 2009, anh Hào từng gây tiếng vang khi bỏ ra 6 năm để nghiên cứu và trồng thành công những quả lê có hình đức Phật Di Lặc. 

Cũng giống như những quả bầu, để có những quả lê có hình thù độc đáo này, anh đã phải gắn khuôn nhựa vào quả lê khi chúng còn nhỏ trong một thời gian nhất định./.

Nông dân Trung Quốc trồng bầu, lê hình Phật Bà Quan Âm và Di Lặc ảnh 2Quả lê có hình thù đặc biệt được nhiều người yêu thích. (Nguồn: CCTV)
Nông dân Trung Quốc trồng bầu, lê hình Phật Bà Quan Âm và Di Lặc ảnh 3Quả lê có hình thù đặc biệt được nhiều người yêu thích. (Nguồn: CCTV)
Nông dân Trung Quốc trồng bầu, lê hình Phật Bà Quan Âm và Di Lặc ảnh 4Quá trình tạo hình quả bầu rất kỳ công. (Nguồn: CCTV)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục