Nordea Bank: Kinh tế Phần Lan có nguy cơ tiếp tục suy thoái

Nordea Bank nhận định Phần Lan sẽ đối mặt với nguy cơ suy thoái năm thứ ba liên tiếp với nhịp độ tăng trưởng năm 2014 dự báo ở mức -0,5%, thấp hơn so với con số ước tính trước đó.
Theo báo cáo triển vọng kinh tế mới nhất của ngân hàng Nordea Bank có trụ sở chính tại Stockholm (Thụy Điển), Phần Lan có khả năng sẽ đối mặt với nguy cơ suy thoái hoặc trì trệ năm thứ ba liên tiếp với nhịp độ tăng trưởng năm 2014 dự báo ở mức -0,5%, thấp hơn so với con số ước tính trước đó.
Nordea nhận định nền kinh tế Phần Lan rất khó thoát khỏi tình trạng suy thoái, do tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Trong khi đó, kinh tế của ba nước Bắc Âu khác là Thụy Điển, Na Uy và Đan Mạch ước đạt nhịp độ tăng trưởng 1,3-2,7% trong năm 2014.
Triển vọng kinh tế Phần Lan ảm đạm do hoạt động kinh tế suy giảm mạnh trong những năm gần đây.
Bên cạnh đó, do kinh tế của nước láng giềng Nga có thể tăng trưởng chậm lại đã ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu cũng như giao thương của Nga với Phần Lan.
Phần Lan đã trải qua hai năm rưỡi tăng trưởng âm. Với triển vọng ảm đạm như hiện nay, Nordea cảnh báo Phần Lan có thể không giữ được mức xếp hạng tín nhiệm cao nhất AAA (mức triển vọng ổn định).
Ngân hàng kêu gọi Phần Lan thực hiện các cải cách cơ cấu hiệu quả cũng như cắt giảm chi tiêu hơn nữa để ổn định tình hình tài chính công.
Tuy nhiên, song song với đà phục hồi của kinh tế toàn cầu, kinh tế Phần Lan sẽ có nhiều dấu hiệu phục hồi trong năm tới. Nordea dự báo quốc gia Bắc Âu này sẽ tăng trưởng 1% trong năm 2015./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục