Nữ đô cử Philippines nhận thưởng hậu hĩnh sau tấm HCV lịch sử

Với tấm huy chương Vàng lịch sử ở Olympic Tokyo 2020, vận động viên Hidilyn Diaz sẽ nhận tổng cộng 660.000 USD, trong đó có 200.000 USD từ Ủy ban Thể thao Philippines.
Nữ đô cử Philippines nhận thưởng hậu hĩnh sau tấm HCV lịch sử ảnh 1Hidilyn Diaz trên bục nhận tấm huy chương Vàng lịch sử. (Nguồn: AFP)

Sau khi xuất sắc giành huy chương Vàng cử tạ ở hạng cân 55kg tại Olympic Tokyo 2020, với thành tích tổng cử 224 kg phá kỷ lục Olympic, nữ đô cử Hidilyn Diaz của đoàn thể thao Philippines đã được trao thưởng rất hậu hĩnh.

Trang tin Rappler ngày 27/7 cho biết vận động viên Diaz sẽ nhận tổng cộng 660.000 USD, trong đó có 200.000 USD từ Ủy ban Thể thao Philippines.

Hai ông bầu Manny Pangilinan và Ramon, mỗi người thưởng 200.000 USD.

[VĐV Philippines bật khóc sau khi giành tấm huy chương Vàng lịch sử]

Trong khi đó, Phó chủ tịch Hạ viện Philippines Mikee Romero thưởng 60.000 USD. Ngoài ra, nữ vận động viên này còn được thưởng 1 căn nhà.

Tối 26/7, với thành tích tổng cử 224 kg, đô cử Diaz đã xuất sắc vượt qua đối thủ người Trung Quốc Qiuyun Liao chỉ đúng 1 kg và giành tấm huy chương Vàng lịch sử cho Philippines.

Đây là tấm huy chương Vàng đầu tiên của đoàn thể thao Philippines kể từ khi tham dự Olympic năm 1924.

Trước đó, họ đã giành được 10 huy chương, gồm 3 huy chương Bạc và 7 huy chương Đồng. Cần nhắc lại, Diaz chính là chủ nhân tấm huy chương Bạc ở hạng 53 kg tại Olympic Rio 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục