Nữ giáo viên mầm non lừa chạy việc để chiếm đoạt tiền tỷ

Để có tiền tiêu xài và trả nợ các khoản vay, Nguyễn Thị Du - từng là giáo viên mầm non, đã lừa gạt nhiều người bằng lời hứa chạy việc làm ở các cơ quan tại tỉnh Kon Tum.

Ngày 8/12, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kon Tum đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành khám xét nơi ở và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Du (38 tuổi) trú tại tổ 4 phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cơ quan điều tra đã nhận được nhiều đơn thư của người dân sống tại Kon Tum tố cáo về việc Du có hành vi lừa đảo chạy việc để nhận tiền.

Cụ thể, để có tiền tiêu xài và trả nợ các khoản vay, Du đã lừa gạt nhiều người bằng lời hứa chạy việc làm ở các cơ quan hành chính sự nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 6/2013 đến thời điểm bị bắt, Du đã lừa gần 1,7 tỷ đồng của nhiều người trên địa bàn tỉnh.

Du từng là giáo viên biên chế của Trường Mầm non Họa Mi ở xã Đăk Tơ Re, huyện Kon Rẫy. Đến đầu năm học 2015-2016, Du nghỉ dạy, bỏ trốn vì nợ.

Trước khi bị bắt, Du mới chấp hành án phạt 10 tháng tù nhưng được cho hưởng án treo với tội danh làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, thời gian thử thách là 20 tháng. Ngày chấp hành án là 24/2/2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục