Nữ nghi phạm sát hại ông Kim Jong Nam chỉ là nạn nhân?

Theo phó tổng thống Indonesia có thể nữ nghi can sát hại ông Kim Jong Nam, Siti Aishah là "nạn nhân của một trò đùa" và nghĩ rằng mình đang tham gia một chương trình thực tế dạng như camera giấu kín.
Nữ nghi phạm sát hại ông Kim Jong Nam chỉ là nạn nhân? ảnh 1Hộ chiếu của nữ nghi phạm sát hại ông Kim Jong Nam là Siti Aisyah

Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla ngày 17/2 đã lên tiếng về nữ công dân nước mình bị cáo buộc là đã tham gia sát hại công dân Triều Tiên Kim Chol, người được giới chức Malaysia xác nhận là ông Kim Jong Nam.

Theo ông Kalla thì có thể nữ nghi can 25 tuổi Siti Ais​yah là "nạn nhân của một trò đùa" và nghĩ rằng mình đang tham gia một chương trình thực tế dạng như camera giấu kín.

Ông Kalla cho biết thêm đại sứ quán Indonesia tại Kuala Lumpur sẽ làm mọi cách để hỗ trợ pháp lý cho công dân nước mình.

Theo cảnh sát Malaysia thì ông Jong Nam, khi đó đang chuẩn bị lên máy bay đi Macau, thì đã bị hai người phụ nữ hắt một dung dịch dạng lỏng lên mặt.

Cảnh sát Malaysia sau đó đã bắt 2 nữ nghi phạm và 1 người đàn ông Malaysia là bạn trai của nữ nghi phạm Ais​yah.

Trong khi đó, theo truyền thông Indonesia thì Ais​yah có đến 2 thẻ căn cước, mang 2 tên khác nhau, 2 ảnh khác nhau.

Những người quen cũ của cô này khi còn ở Tambora thì nói rằng họ không tin Aisyah là gián điệp.

Gia đình nhà chồng cũ của Ais​yah thì cho biết sau khi cô ly hôn năm 2012, mỗi năm cô chỉ quay lại nhà chồng 1 lần để thăm con trai 7 tuổi.​/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục