Nửa đầu tài khóa 2014: Hitachi tăng gần gấp ba lợi nhuận ròng

Hitachi cho biết thành tích này có được nhờ hoạt động kinh doanh tốt tại mảng công nghệ thông tin (IT) và thang máy.
Nửa đầu tài khóa 2014: Hitachi tăng gần gấp ba lợi nhuận ròng ảnh 1Hitachi đạt lợi nhuận "khủng". (Nguồn: hngn.com)

Tập đoàn Hitachi Nhật Bản vừa ra thông báo cho biết lợi nhuận ròng của tập đoàn trong nửa đầu tài khóa 2014 (kết thúc vào tháng 3/2015) đạt 91,54 tỷ yen (850 triệu USD), tăng gấp ba lần so với mức lợi nhuận 32,77 tỷ yen của cùng kỳ năm ngoái. Cùng kỳ, doanh số bán tăng 0,6% đạt 4.500 tỷ yen.

Hitachi cho biết thành tích này có được nhờ hoạt động kinh doanh tốt tại mảng công nghệ thông tin (IT) và thang máy.

Hitachi đồng thời cũng điều chỉnh nâng dự báo về mức lợi nhuận cho cả tài khóa này. Hitachi hy vọng doanh số trong tài khóa này đạt 9.500 tỷ yen và lợi nhuận ròng ở mức 250 tỷ yen, trong khi các con số được dự báo trước đó là 9.400 tỷ yen và 230 tỷ yen.

Theo Hitachi, nhu cầu thang máy/thang cuốn tại Trung Quốc tăng mạnh là một trong những yếu tố đem lại kết quả khả quan trên. Tuy nhiên, Hitachi cũng cảnh báo về nhu cầu không ổn định tại một số khu vực trên thế giới.

Trong khi kinh tế Mỹ đang trên đà phục hồi vững chắc, thì nhiều rủi ro đang "đeo bám" kinh tế châu Âu như bất ổn tài chính tại Nam Âu và cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Trong khi đó, kinh tế Trung Quốc đang có xu hướng tăng trưởng chậm lại và rủi ro địa chính trị vẫn bao trùm khu vực Trung Đông.

Hitachi lo ngại rằng những nhân tố này sẽ ảnh hưởng bất lợi tới hoạt động kinh doanh của hãng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục