Núi lửa Hakone hoạt động mạnh, Nhật cảnh báo người dân sơ tán

Nhật Bản nâng mức cảnh báo lên cấp độ 3 sau khi núi Hakone diễn ra các hoạt động núi lửa ngày càng mạnh sau ở khu vực Owakudani và khuyến cáo người dân sơ tán khỏi bán kính 1km quanh miệng núi lửa.
Núi lửa Hakone hoạt động mạnh, Nhật cảnh báo người dân sơ tán ảnh 1Hơi nước bốc cao ở nhiều điểm tại khu vực núi Hakone. (Nguồn: Kyodo News)

Cơ quan khí tượng Nhật Bản ngày 30/6 thông báo núi Hakone đang diễn ra các hoạt động núi lửa ngày càng mạnh sau khi nhà chức trách phát hiện các điểm phun lửa quy mô nhỏ ở khu vực Owakudani.

Nhật Bản đã nâng mức cảnh báo từ cấp 2, mức phong tỏa khu vực quanh miệng núi lửa, sang cấp độ 3.

Nhà chức trách thị trấn Hakone đã khuyến cáo người dân sơ tán khỏi bán kính 1km quanh miệng núi lửa.

Sau khi kiểm tra hiện trường ngày 30/6, cán bộ Cơ quan khí tượng tìm thấy nhiều tro bụi núi lửa và xác định phạm vi ảnh hưởng của núi lửa.

Khu vực nhà ga cáp treo Owakudani xuất hiện nhiều tro bụi. Cơ quan chức năng xác nhận đã xảy ra vụ phun trào quy mô nhỏ.

Trước đó, ngày 16/5, cơ quan khí tượng đã nâng mức cảnh báo từ cấp 1 sang cấp 2 do có nguy cơ cao xảy ra nổ hơi nước. Ở cấp độ 2, bán kính sơ tán có thể lên tới 300m. Toàn bộ hệ thống cáp treo tại Hakone đã được lệnh ngừng hoạt động.

Sáng 30/6, khoảng 10 trận động đất lớn nhỏ cấp độ từ 1-3 liên tục xảy ra, có thể cảm nhận được khá rõ rệt. Lúc 6 giờ 56 phút, khu vực trên đã xảy ra trận động đất cấp độ 3, tương đương cường độ 3,3 độ Richter.

Sáng 29/6, hoạt động có liên quan đến núi lửa lần đầu tiên phát sinh ở khu vực này kể từ năm 2010 đến nay và số lần động đất do núi lửa cũng phát sinh tới 183 lần chỉ trong một ngày./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục