Núi lửa lớn nhất của Nga ở vùng Viễn Đông phun tro bụi

Ngày 7/9, ngọn núi lửa có tên gọi Klyuchevskoy lớn nhất của Nga ở vùng Viễn Đông đã "thức giấc" khi hai lần phun một lượng lớn tro bụi vào không trung.
Núi lửa lớn nhất của Nga ở vùng Viễn Đông phun tro bụi ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: volcano.si.edu)

Sau 5 tháng "ngủ yên," ngày 7/9, ngọn núi lửa có tên gọi Klyuchevskoy lớn nhất của Nga ở vùng Viễn Đông đã "thức giấc" khi hai lần phun một lượng lớn tro bụi vào không trung.

Sau khi tham vấn các chuyên gia địa chất học, giới chức địa phương đã ngay lập tức thông báo mức báo động đỏ đối với hoạt động lần này của ngọn núi lửa.

Hãng thông tấn TASS của Nga cho biết trong hai lần phun trào này, núi lửa Klyuchevskoy đã lần lượt tạo ra các cột tro bụi cao tới 8km và 11km.

Theo chiều gió, hiện các cột khói bụi núi lửa đang bay về hướng Đông ở độ cao chưa xác định.

Các chuyên gia đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động của núi lửa Klyuchevskoy.

Khu vực dân cư gần núi lửa Klyuchevskoy nhất nằm cách chân núi 30km.

Do vậy, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga khẳng định tro bụi núi lửa khó có thể rơi xuống khu dân cư.

Ngọn núi lửa này đã phun trào hồi tháng Tư vừa qua và tạo ra bốn dòng dung nham./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục