Nước Mỹ lại rúng động vì 1 học sinh đe dọa xả súng

Theo giới chức tiểu bang Louisiana, một học sinh tại bang này hiện đã bị bắt giữ sau khi đe dọa sẽ bắn chết cô giáo và bạn bè.
Giới chức tiểu bang Louisiana (Mỹ) ngày 19/12 cho biết một học sinh trung học tại bang này hiện đã bị bắt giữ sau khi đe dọa sẽ bắn chết cô giáo và bạn bè của mình.

Kẻ bị bắt giữ là Leonard F. Jourdan III, 18 tuổi, sống tại Plaquemines Parish (Louisiana). Cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc sau khi nhận được lời đe dọa vào lúc 3:13 pm, ngày 18/12.

Các thám tử sau đó đã phỏng vấn Jourdan, để tìm ra động cơ cho lời tuyên bố trên thì anh ta cho biết: "Tôi sẽ thực hiện kế hoạch vào ngày thứ 6, đúng vào ngày tận thế 21/12 bởi cả thế giới đang đi đến hồi kết."

[Người Mỹ chết vì súng đạn còn nhiều hơn chết trận]

Cậu học sinh này cũng cho rằng nhiều giáo viên và bạn học không thích mình, nên sẽ phải "xử đẹp" hết tất cả.

Bạo lực học đường đã trở thành tâm điểm chú ý của cả nước Mỹ trong thời gian gần đây, sau một loạt các vụ xả súng man rợ. Mới đây nhất là vụ xả súng tối 14/12 tại trường tiểu học bang Connecticut của nước này khiến ít nhất 27 người thiệt mạng, trong đó có tới 20 trẻ em./.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục