Nước Mỹ tôn vinh mục sư huyền thoại Luther King

Đài tưởng niệm vị mục sư da màu nổi tiếng Martin Luther King Jr lần đầu tiên được mở cửa đón công chúng và du khách tới tham quan.
Ngày 22/8, Đài tưởng niệm Martin Luther King Jr lần đầu tiên được mở cửa để đón công chúng và du khách tới tham quan.

Đài tưởng niệm vị mục sư da màu nổi tiếng của nước Mỹ được đặt tại quảng trường quốc gia National Mall - quảng trường chính ở thủ đô Washington, ngay khu trung tâm đài tưởng niệm các tổng thống được coi là biểu tượng của nước Mỹ như Abraham Lincoln và Thomas Jefferson.

Công trình gồm một bức tượng mục sư Luther King cao 9m và đằng sau đó là bức tường đá hoa cương cao 137m khắc những câu nói bất hủ của nhà lãnh đạo dân quyền bị ám sát hơn 4 thập kỷ trước.

Đài tưởng niệm sẽ chính thức được khánh thành vào Chủ nhật tới 28/8 nhân kỷ niệm 48 năm ngày diễn ra cuộc tuần hành tới Washington và bài diễn văn nổi tiếng "Tôi có một giấc mơ" (I have a Dream) của mục sư Kinh. Dự kiến, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có bài phát biểu tại buổi lễ.

Đài tưởng niệm mục sư King là đài tưởng niệm đầu tiên ở quảng trường National Mall dành cho một nhân vật không phải tổng thống hay người da trắng và cũng không dành để tưởng niệm một cuộc chiến tranh.

Một điểm đáng chú ý nữa là đài tưởng niệm này nằm trên phố 1964 Đại lộ Độc lập, đánh dấu năm vị Tổng thống thứ 36 của nước Mỹ Lyndon Johnson ký ban hành Đạo luật dân quyền.

Máctin Luther King là nhân vật trẻ tuổi nhất được trao giải Nobel Hòa bình. Ông đã lãnh đạo các phong trào đấu tranh đòi quyền công dân cho người da màu ở Mỹ trong các thập kỷ 50 và 60 của thế kỷ trước.

Năm 1963, mục sư Kinh dẫn đầu đoàn tuần hành tới thủ đô Washington và tại đây ông đã đọc bài diễn văn "Tôi có một giấc mơ" giữa đám đông ước tính lên tới 250.000 người. Năm năm sau sự kiện đó, ông bị ám sát tại thành phố Memphis thuộc bang Tennessee./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục