Nước Phương Tây đầu tiên ký thỏa thuận "Một vành đai, Một con đường"

New Zealand đã trở thành quốc gia Phương Tây đầu tiên ký thỏa thuận hợp tác với Trung Quốc về Sáng kiến Một vành đai, Một con đường.
Nước Phương Tây đầu tiên ký thỏa thuận "Một vành đai, Một con đường" ảnh 1Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Bill English. (Nguồn: radionz.co.nz) 

Tân Hoa xã đưa tin Ngày 27/3, New Zealand đã trở thành quốc gia Phương Tây đầu tiên ký thỏa thuận hợp tác với Trung Quốc về Sáng kiến Một vành đai, Một con đường (B&R).

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đang ở thăm New Zealand và người đồng cấp nước chủ nhà Bill English đã chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ về thỏa thuận trên, vốn bổ sung vào danh sách dài các thành tựu mang tính đột phá mà hai nước đạt được trong quan hệ hợp tác song phương.

Cùng ngày, hai thủ tướng cũng đã ký một loạt thỏa thuận hợp tác về nhiều vấn đề, bao gồm thương mại, hải quan, du lịch, biến đổi khí hậu; đồng thời hai bên nhất trí nâng cấp Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương trong 9 năm qua lên một tầm cao mới.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng English, ông Lý Khắc Cường cho biết, Trung Quốc và New Zealand sẽ thăm dò các khả năng hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực nhằm thúc đẩy sự kết nối giữa hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục