Ô nhiễm khí độc nghiêm trọng ở tỉnh Giang Tô

Một vụ ô nhiễm khí độc nghiêm trọng ở Giang Tô (Trung Quốc) đã làm ít nhất một công nhân thiệt mạng và 10 người khác phải cấp cứu.
Sáng 9/1 vừa qua, những công nhân làm ca đêm tại nhà máy cơ khí Chengda ở quận Nghi Chinh, thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô đã gục xuống khi hít phải khí độc bị nghi ngờ là do các nhà máy hóa chất gần đó thải ra.

Một quản lý nhà máy cũng nằm trong số phải nhập viện cấp cứu với các triệu chứng ngộ độc nặng.

Các nạn nhân cho biết họ bắt đầu ho, cảm thấy đau ngực và khó thở từ đêm trước đó. Khi tình hình sức khỏe ngày càng tệ đi, họ được đưa đi cấp cứu. Một công nhân 47 tuổi chết vài giờ sau đó và đến ngày 11/1, vẫn còn 4 người phải điều trị đặc biệt.

Khả năng ngộ độc thực phẩm được loại trừ bởi đa số công nhân ca đêm đó đều ăn cơm tối tại gia đình. Người thân của họ cho rằng thủ phạm là khói độc từ các nhà máy hóa chất gần đó bởi nhà máy cơ khí Chengda nằm trong một khu công nghiệp hóa chất nhiều tai tiếng về ô nhiễm.

Giới chức địa phương đang mở cuộc điều tra và chưa có thêm thông tin chi tiết nào được công bố.

Tân Hoa xã từng đưa tin những khu vực xung quanh khu công nghiệp hóa chất trên đã trở thành một vết đen về ô nhiễm chất độc hại ở Nghi Chinh, nơi công nghiệp hóa chất phát triển nhanh chóng kể từ năm 2004./.

Trung Sơn/Hongkong (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục