Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại thành phố Bắc Kinh

Tình trạng ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh ngày càng trở nên nghiêm trọng buộc chính quyền thành phố phải tiếp tục duy trì mức “cảnh báo cam”.
Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại thành phố Bắc Kinh ảnh 1Mức độ ô nhiễm không khí ở mức báo động tại thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. (Nguồn: chinadaily.com.cn)

Tình trạng ô nhiễm không khí tại thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc ngày càng trở nên nghiêm trọng và chính quyền thành phố sáng 24/2 tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì mức “cảnh báo cam” trong những ngày tới do nồng độ các hạt bụi có đường kính nhỏ hơn 2,5 micrômét (gọi tắt là PM 2,5) vẫn liên tục tăng lên.

Trước đó, từ ngày 20/2, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã đưa ra “cảnh báo vàng” về tình trạng ô nhiễm không khí, đến trưa 21/2 đã nâng cấp lên “cảnh báo cam” (cấp cảnh báo số 2).

Theo Ban chỉ huy ứng phó ô nhiễm không khí ở Bắc Kinh, từ nay cho đến hết tháng này, chất lượng không khí trên toàn thành phố sẽ vẫn trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng do gió nhẹ, độ ẩm cao nên khói bụi khó khuếch tán trong không khí.

Ban chỉ huy này còn cho biết nếu tình trạng này không được cải thiện, có thể áp dụng mức cảnh báo ô nhiễm lên cấp 5 hoặc cấp 6.

Theo quan sát của phóng viên TTXVN, sáng 24/2 là ngày đi học đầu tuần, học sinh vẫn đến trường nhưng đều được phụ huynh trang bị khẩu trang, công viên không có người già đi tập thể dục, các công trình xây dựng ngừng vận chuyển đất cát ra và vào thành phố, một số các nhà máy có chất thải ô nhiễm trên 30% cũng ngừng sản xuất.

Ngoài ra, trên toàn thành phố cũng cấm một số hoạt động như đốt pháo hoa và nướng đồ ăn ngoài trời.

Trong những năm gần đây, bầu không khí tại nhiều thành phố của Trung Quốc bị ô nhiễm nghiêm trọng, chủ yếu là do khí thải từ các nhà máy nhiệt điện thải ra.

Ngoài ra, còn một số nguyên nhân dẫn tới ô nhiễm tại Trung Quốc là do tốc độ đô thị hoá nhanh, phát triển kinh tế mạnh, nhu cầu sử dụng ôtô tăng và các yếu tố thời tiết khác.

Ô nhiễm không khí tại nước này thường có xu hướng trở nên nghiêm trọng hơn vào mùa Đông./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục