OAS cử đại diện tới Honduras tháo ngòi nổ khủng hoảng chính trị

Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) quyết định cử nhà ngoại giao Chile John Biehl del Río tới Honduras nhắm mục đích gỡ ngòi nổ cho cuộc khủng hoảng chính trị xã hội tại nước này.
OAS cử đại diện tới Honduras tháo ngòi nổ khủng hoảng chính trị ảnh 1Người dân Honduras biểu tình yêu cầu tổng thống từ chức. (Ảnh: AP)

Ngày 28/7, Tổng Thư ký Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS), ông Luis Almagro cho biết OAS quyết định cử nhà ngoại giao Chile John Biehl del Río làm đại diện đặc biệt phụ trách thúc đẩy tiến trình đối thoại rộng mở và bao gồm mọi tầng lớp xã hội tại Honduras theo lời đề nghị của Tổng thống Juan Orlando Hernández.

Nhiệm vụ đầu tiên của người đại diện OAS là tiến hành đối thoại khẩn trương với đại diện các tổ chức xã hội chủ chốt nhằm tháo gỡ ngòi nổ cho cuộc khủng hoảng chính trị xã hội tại Honduras sau khi một loạt vụ tham nhũng bị phát hiện và đưa ra ánh sáng, đồng thời tìm ra các điều kiện thiết yếu để xây dựng lòng tin và đồng thuận xã hội trong cuộc chiến chống tham nhũng và tình trạng không xử phạt tội phạm tại quốc gia Trung Mỹ này.

Theo thông báo của OAS, ông John Biehl del Río từng là Thư ký các vấn đề chính trị của tổ chức lớn nhất khu vực này và sẽ tới Tegucigalpa vào đầu tháng 8 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục