OAS không tổ chức họp về cuộc khủng hoảng Venezuela-Colombia

Colombia đã thất bại trong việc yêu cầu triệu tập Hội nghị Ngoại trưởng OAS nhằm tìm kiếm lối thoát cho cuộc khủng hoảng với Venezuela sau khi Caracas quyết định đóng cửa biên giới chung.
OAS không tổ chức họp về cuộc khủng hoảng Venezuela-Colombia ảnh 1Binh sỹ Venezuela gác tại bang Tachira, giáp giới Colombia. (Nguồn: THX/TTXVN)

Báo El Tiempo chiều 31/8 đưa tin, Colombia đã thất bại trong việc yêu cầu triệu tập Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) nhằm tìm kiếm lối thoát cho cuộc khủng hoảng với Venezuela sau khi Caracas quyết định đóng cửa biên giới chung cách đây hơn một tuần.

Trong cuộc bỏ phiếu tiến hành chiều 31/8 tại trụ sở của OAS ở Washington (Mỹ), đề xuất của Colombia chỉ nhận được sự ủng hộ của 17 quốc gia, tương đương 50% tổng số 34 thành viên và như vậy không đủ điều kiện để triệu tập một hội nghị bất thường cấp ngoại trưởng liên quan tới vấn đề trên.

Về phần mình, đại diện của Venezuela bên cạnh OAS, ông Roy Chaderton tái khẳng định lập trường của Caracas là tiến hành đối thoại thượng đỉnh trực tiếp để tìm ra lối thoát cho cuộc khủng hoảng giữa hai quốc gia láng giềng.

Trái với lập trường của Venezuela, Colombia muốn đưa vấn đề này ra diễn đàn OAS ở cấp ngoại trưởng, nhưng không nhận được đủ sự ủng hộ của các quốc gia thành viên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục