OAS triệu tập phiên họp bất thường về tình hình Venezuela

OAS triệu tập một phiên họp bất thường về tình hình Venezuela trong bối cảnh nhiều nước thành viên yêu cầu Tổng thống Nicolas Maduro tổ chức tổng tuyển cử sớm và trả tự do cho các tù nhân chính trị.
OAS triệu tập phiên họp bất thường về tình hình Venezuela ảnh 1Người dân Venezuela xếp hàng chờ giao dịch bên ngoài Ngân hàng Trung ương ở Caracas. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 24/3, Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) đã triệu tập một phiên họp bất thường về tình hình Venezuela sẽ diễn ra vào ngày 28/3 tới, trong bối cảnh nhiều nước thành viên yêu cầu Tổng thống Nicolas Maduro tổ chức tổng tuyển cử sớm và trả tự do cho các tù nhân chính trị.

14 trong tổng số 34 quốc gia thành viên OAS gồm Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Mỹ, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Santa Lucia và Uruguay đã yêu cầu triệu tập cuộc họp của Ủy ban thường trực OAS tại Washington vào tuần tới.

Trước đó, Tổng Thư ký OAS Luis Almagro cũng dọa sẽ khai trừ Venezuela khỏi tổ chức này nếu Chính phủ của ông Maduro không nhanh chống tổ chức tổng tuyển cử trước hạn.

Cùng ngày, Tổng thống Maduro cũng yêu cầu Liên hợp quốc giúp đỡ nước này trong bối cảnh thiếu thuốc men trầm trọng. Bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế vô cùng nghiêm trọng mà Venezuela phải đối diện, Tổng thống Maduro cho tới thời điểm hiện tại vẫn từ chối việc các nước cung cấp viện trợ nhân đạo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục