Obama thăm tàu chiến Philippines, ngầm thách thức Trung Quốc

Truyền thông Mỹ cho rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama xem ra đang thách thức Trung Quốc mạnh mẽ hơn trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở khu vực Biển Đông.
Obama thăm tàu chiến Philippines, ngầm thách thức Trung Quốc ảnh 1Tổng thống Obama phát biểu trong chuyến thăm soái hạm BRP Gregorio del Pilar. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các chuyên gia Mỹ ngày 17/11 cho rằng với những phát biểu và hành động cụ thể trong chuyến thăm châu Á 9 ngày hiện nay, chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama xem ra đang thách thức Trung Quốc mạnh mẽ hơn trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở khu vực Biển Đông.

Bằng việc xuất hiện ngày 17/11 tại Philippines trước tàu chiến BRP Gregorio Del Pilar của Mỹ với thông báo sớm chuyển giao cho Philippines 2 chiếc tàu, Tổng thống Mỹ Barack Obama rõ ràng muốn gửi tới Bắc Kinh một thông điệp rằng Washington đang đẩy mạnh chương trình giúp Philippines, một đồng minh có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Phát biểu với báo giới khi bắt đầu chuyến thăm hai nước Đông Nam Á gồm Philippines và Malaysia trong 6 ngày, Tổng thống Barack Obama nói: “Các lực lượng hải quân có năng lực hơn, cộng với sự hỗ trợ của Mỹ, là quan trọng đối với an ninh của vùng biển có tầm quan trọng chiến lược này.

Tuy không nhắm trực tiếp vào Trung Quốc, song với việc xuất hiện và đưa ra thông báo trên trước khinh hạm BRP Gregorio Del Pilar của Mỹ đang có mặt tại hải cảng Philippines, Tổng thống Obama rõ ràng muốn cảnh báo Trung Quốc về những hành động ngày càng quyết đoán, trong đó có chiến dịch bồi lấp biển quy mô lớn trái phép tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục