OECD đang cân nhắc hạ thấp dự báo tăng trưởng toàn cầu

Tổng thư ký OECD cho biết OECD đang cân nhắc hạ thấp dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới trong đó một số khu vực sẽ có mức dự báo giảm đáng kể.
Ảnh minh họa. (Nguồn: thebangladeshtoday.com)

Nhật báo LesEchos của Pháp dẫn tuyên bố ngày 15/9 của ông Angel Gurria - Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), cho biết OECD đang cân nhắc hạ thấp dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới trong đó một số khu vực sẽ có mức dự báo giảm đáng kể.

Ông Angel Gurria nói: :Chúng tôi sẽ công bố những số liệu cho thấy dự báo tăng trưởng có một sự suy giảm nhỏ và triển vọng sẽ khác nhau giữa các vùng trên thế giới."

Đánh giá của OECD cho rằng tăng trưởng vẫn ổn định tại đa số các nền kinh tế phát triển nhưng xấu đi ở hầu hết các nước lớn đang phát triển, trong đó phải kể đến bắt đầu từ Trung Quốc.

Trong tháng Sáu, OECD đã giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu cho năm 2015 xuống còn 3,1% so với 3,7% trong dự báo trước đây vào tháng 10/2014.

Dự kiến, OECD sẽ công bố dự báo mới vào ngày 16/9./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục