OIC đề xuất cấp thẻ căn cước mới cho người Rohingya tại Malaysia

Ông Syed Hamid Albar đã đề xuất cấp thẻ nhận dạng kiểu mới cho cộng đồng người tị nạn Rohingya tại Malaysia, giúp họ được hưởng nhiều quyền lợi hơn.
OIC đề xuất cấp thẻ căn cước mới cho người Rohingya tại Malaysia ảnh 1(Nguồn: AFP/TTXVN)

Tờ New Straits Times đưa tin Đặc phái viên của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) về vấn đề Myanmar, ông Syed Hamid Albar ngày 26/12 đã đề xuất cấp thẻ nhận dạng kiểu mới cho cộng đồng người tị nạn Rohingya tại Malaysia, giúp họ được hưởng nhiều quyền lợi hơn.

Ông Syed Hamid cho rằng cần phải có loại thẻ nhận dạng mới giúp cho những người tị nạn Rohingya đến từ Myanmar có thể kiếm việc làm còn con cái họ được chăm sóc y tế và đến trường.

Theo ông, loại thẻ này sẽ đảm bảo quyền lợi cho người Rohingya cho đến khi các vấn đề tại đất nước họ (Myanmar) được giải quyết theo luật pháp quốc tế.

Ông cũng cho rằng cộng đồng người Rohingya đang tị nạn tại Malaysia cần phải được tổ chức tốt hơn. Điều đó sẽ giúp Chính phủ Malaysia hỗ trợ họ dễ dàng và hiệu quả hơn.

Hiện có khoảng 50.000 người Rohingya đang tị nạn tại Malaysia. Những đối tượng này được Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cấp cho loại thẻ chỉ có tác dụng chứng nhận họ là người tị nạn.

Theo luật, với loại thẻ này, người Rohingya không được phép làm việc tại Malaysia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục