OIC họp khẩn về tình hình leo thang tại cao nguyên Golan

Tổ chức Hợp tác Hồi giáo sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn về những tuyên bố trong tuần qua của Thủ tướng Israel rằng nước này sẽ không bao giờ từ bỏ quyền kiểm soát đối với cao nguyên Golan.
OIC họp khẩn về tình hình leo thang tại cao nguyên Golan ảnh 1 Phần Cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng ở giáp giới với Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/4, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn về những tuyên bố trong tuần qua của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng nước này sẽ không bao giờ từ bỏ quyền kiểm soát đối với cao nguyên Golan.

Thông báo của OIC cho biết cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 26/4 tại trụ sở cơ quan Hồi giáo lớn nhất thế giới này ở thành phố Jeddah, Saudi Arabia, để thảo luận về "sự leo thang của Israel chống cao nguyên Golan bị chiếm đóng của Syria."

Tổ chức 57 thành viên này đã gọi những tuyên bố của ông Netanyahu là "hành động kích động," là "sự leo thang nghiêm trọng và vi phạm trắng trợn các nghị quyết và luật pháp quốc tế."

Thông báo trên của OIC được đưa ra sau một cuộc họp tương tự của Liên đoàn Arab (AL) về vấn đề này hôm 21/4, trong đó Tổng thư ký AL Nabil al-Arabi đã kêu gọi thành lập một toàn án hình sự đặc biệt để xét xử Israel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục