Olympic Rio 2016: Nước bể bơi thi đấu nhảy cầu đổi màu kỳ lạ

Ban tổ chức Olympic 2016 đang rất lúng túng sau khi xảy ra sự cố nước bể bơi tại Trung tâm thể thao dưới nước Maria Lenk, nơi diễn ra các trận thi đấu nhảy cầu, bỗng chuyển sang màu xanh lá kỳ quặc.
Olympic Rio 2016: Nước bể bơi thi đấu nhảy cầu đổi màu kỳ lạ ảnh 1Nước bể bơi tại Trung tâm thể thao dưới nước Maria Lenk chuyển sang màu xanh lá. (Nguồn: swimswam.com)

Ban tổ chức Olympic 2016 tại Rio de Janeiro đang rất lúng túng sau khi xảy ra sự cố ngày 9/8 nước bể bơi tại Trung tâm thể thao dưới nước Maria Lenk, nơi diễn ra các trận thi đấu nhảy cầu, bỗng chuyển sang màu xanh lá kỳ quặc chỉ sau một đêm.

Sự biến đổi về màu sắc nước bể bơi ngoài trời này có thể nhận thấy rõ giữa nước bể với thành bể màu xanh lam. Hai ngày trước đó, nước ở bể bơi này vẫn có màu xanh lam nhạt. 

Đáng nói hơn, sự cố này xảy ra đúng vào ngày diễn ra cuộc thi đấu ở bộ môn nhảy cầu nữ 10m. Rất may, cuộc tranh tài vẫn diễn ra và kết thúc thành công.

Vận động viên Malaysia, Pandelela Rinong, người giành huy chương bạc ở nội dung này, trấn an rằng đây là điều bình thường đối với bể bơi ngoài trời và không hề ảnh hưởng đến kết quả thi đấu. 

Phát biểu với báo giới, ban tổ chức Olympic Brazil cho hay đang điều tra làm rõ nguyên nhân, đồng thời đã đem mẫu nước hồ tại trung tâm này đi xét nghiệm.

Kết quả cho thấy chất lượng nước vẫn an toàn, không gây nguy hại đối với sức khỏe của các vận động viên. 

Tuy rất nỗ lực nhằm đảm bảo Olympic 2016 diễn ra thành công, song nước chủ nhà Brazil đang mắc phải loạt sự cố không đáng có.

Gần đây nhất là việc ban tổ chức Olympic sử dụng quốc kỳ Trung Quốc bị in sai trong lễ trao giải huy chương, gây sóng dư luận tại Trung Quốc.

Bên cạnh đó, tình trạng ùn tắc giao thông và cướp giật cũng khiến nhiều vận động viên phải phàn nàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục