Olympic thắng đậm, HLV Miura vẫn chê Công Phượng và hàng công

Huấn luyện viên Toshiya Miura vẫn dành những lời rất nghiêm khắc cho hàng công Olympic Việt Nam bất chấp chiến thắng 3-1 khá ấn tượng trước đương kim á quân V-League Hà Nội T&T chiều qua (5/3).
Olympic thắng đậm, HLV Miura vẫn chê Công Phượng và hàng công ảnh 1Huấn luyện viên Miura vẫn chỉ trích các học trò sau chiến thắng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên Toshiya Miura vẫn dành những lời rất nghiêm khắc cho hàng công Olympic Việt Nam bất chấp chiến thắng 3-1 khá ấn tượng trước đương kim á quân V-League Hà Nội T&T chiều qua (5/3).

Tuyển Olympic Việt Nam đã mở màn chiến dịch hướng tới vòng loại giải U23 châu Á 2015 bằng chiến thắng ấn tượng trước Hà Nội T&T với ba bàn thắng của Mạnh Hùng, Thanh Bình và Công Phượng.

Dù vậy, ông Miura vẫn không tỏ ra hài lòng về hàng công gồm bốn cầu thủ Công Phượng, Văn Toàn, Thanh Bình và Văn Thành: “Tôi không hài lòng vì hàng tiền vệ và hàng tiền đạo. Họ để mất bóng quá dễ dàng khiến tuyến phòng ngự phải làm việc liên tục.”

Chiến lược gia người Nhật Bản tiếp tục: “Một câu chuyện nan giải khác mà chúng ta đã thấy là vấn đề thể lực. Một số cầu thủ đã tỏ ra rất mệt trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ phải cải thiện hơn nữa thể lực của họ.”

Trước á quân V-League Hà Nội T&T, tuyển Olympic chỉ để thủng lưới một bàn. Ông Miura khen ngợi hàng phòng ngự: “Tôi đánh giá rất cao Hà Nội T&T, họ là một đối thủ mạnh của Olympic Việt Nam. Điều tôi hài lòng nhất hôm nay là tuyến phòng ngự. Họ đã thực hiện đúng ý đồ của tôi. Nhưng họ còn phải cố gắng nhiều hơn để chơi đúng đấu pháp nữa.”

Huấn luyện viên trưởng người Nhật Bản cũng tin rằng mục tiêu của trận đấu tập đã phần nào được thực hiện: “Mục tiêu đầu tiên của chúng tôi trong trận đấu này là thử nghiệm các vị trí trên sân. Olympic Việt Nam đã sử dụng tổng cộng 18 cầu thủ. Chúng tôi thay đổi nhiều vị trí để đánh giá khả năng thực hiện các ý đồ chiến thuật mà cầu thủ đã tập luyện những ngày qua. Chúng tôi cũng còn 5 trận đấu giao hữu. Olympic Việt Nam sẽ định hình bộ khung sau 5 trận ấy. Lúc này, tôi chưa thể đưa ra kết luận được.”

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục