Olympic Tokyo 2020: Võ sĩ Nguyễn Văn Đương thua tay đấm số 3 thế giới

Nguyễn Văn Đương không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ đứng thứ 3 thế giới sau các hiệp đấu bị áp đảo hoàn toàn, qua đó dừng bước tại Olympic Tokyo 2020.
Nguyễn Văn Đương chia tay Olympic Tokyo 2020 với một chiến thắng đầu tiên trước tay đấm người Azerbaijan. (Ảnh: Getty Images)
Nguyễn Văn Đương chia tay Olympic Tokyo 2020 với một chiến thắng đầu tiên trước tay đấm người Azerbaijan. (Ảnh: Getty Images)

Võ sĩ Nguyễn Văn Đương vừa thi đấu xong vòng 1/8 hạng cân dưới 57kg môn boxing tại Olympic Tokyo 2020 vào chiều nay (28/7) trước đối thủ Erdenebatyn Tsendbaatar người Mông Cổ. 

Tay đấm Việt Nam thua toàn diện đối thủ với tỷ số chung cuộc 0-5 sau ba hiệp đấu dù thi đấu nỗ lực. 

Ngay từ đầu trận đấu, Erdenebatyn Tsendbaatar đã áp đảo hoàn toàn Văn Đương với những cú đấm nhanh, chuẩn xác vào phần đầu. Lối đánh tốc độ, di chuyển liên tục của vận động viên Mông Cổ đẩy tay đấm Việt Nam vào thế bị động, liên tục phải lùi về phía cuối võ đài và rất khó phản công. 

[Lịch thi đấu của Việt Nam tại Olympic: Kỳ vọng ở Nguyễn Văn Đương]

Sau hai hiệp đầu tiên, Erdenebatyn Tsendbaatar nhận tới chín điểm 10 từ các trọng tài còn Văn Đương chỉ một lần nhận điểm tuyệt đối. 

Ở hiệp cuối cùng, võ sĩ Việt Nam vùng lên với hy vọng knock-out được đối thủ vì chỉ như vậy mới có cơ hội giành chiến thắng. Tuy nhiên, tay đấm đứng thứ 3 thế giới đẳng cấp hơn và không mắc sai lầm để thắng chung cuộc. 

Olympic Tokyo 2020: Võ sĩ Nguyễn Văn Đương thua tay đấm số 3 thế giới ảnh 1Kết quả thi đấu của Văn Đương trước tay đấm hàng đầu thế giới.

Nguyễn Văn Đương bị loại ở vòng 1/8 tại Olympic Tokyo 2020 sau khi đã thắng đối thủ Aliyev Tayfur (Azerbaijan) thuyết phục ở vòng 1/16. 

Tay đấm này dừng bước đồng nghĩa boxing Việt Nam cũng nói lời chia tay với Thế vận hội ở Nhật Bản. Bên cạnh Văn Đương, tay đấm nữ Nguyễn Thị Tâm bị loại từ vòng 32 hạng cân dưới 51kg trước đối thủ Krasteva (Bulgaria). 

Sau 5 ngày thi đấu, Đoàn thể thao Việt Nam chưa thể giành huy chương hay để lại dấu ấn đậm nét khi lần lượt bị loại ở các môn bắn cung, cầu lông, bắn súng, judo, cử tạ, thể dục dụng cụ, taekwondo, boxing và rowing. 

Tại Olympic Tokyo 2020, thể thao Việt Nam chỉ còn hy vọng vào vận động viên Nguyễn Huy Hoàng (bơi, nội dung 1500m tự do) và Quách Thị Lan (điền kinh, 400m rào) chuẩn bị thi đấu./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục