Ông Abe cam kết viện trợ hàng chục triệu USD cho Côte d'Ivoire

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tới thành phố Abidjan của Côte d'Ivoire, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Phi.
Ông Abe cam kết viện trợ hàng chục triệu USD cho Côte d'Ivoire ảnh 1 Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được chào đón ở sân bay Felix Houphouet-Boigny, thủ đô Abidjan. (Nguồn: AFP)

Ngày 10/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tới thành phố Abidjan của Côte d'Ivoire, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Phi nhằm tăng cường quan hệ ngoại giao và kinh tế.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Nhật Bản tới châu Phi trong vòng 8 năm qua.

Tại Abidjan, Thủ tướng Abe đã có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Alassane Ouattara.

Hai bên nhất trí cho rằng hòa bình và ổn định trong khu vực sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh tình trạng khủng bố, buôn lậu vũ khí, ma túy và hoạt động buôn người đang là mối đe dọa đối với khu vực Sahel.

Thủ tướng Abe cho biết Nhật Bản sẽ cung cấp khoản viện trợ trị giá 83,4 triệu USD cho người tị nạn tại khu vực Sahel, vành đai trải dài hơn 5.400km từ Đại Tây Dương tới Biển Đỏ.

Ngoài ra, Tokyo cũng cam kết viện trợ 7,7 triệu USD cho Côte d'Ivoire duy trì an ninh trong nước. Nhật Bản cũng sẽ cử một phái đoàn khảo sát dự án xây cầu tới Côte d'Ivoire đồng thời cử các chuyên gia cố vấn về phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy đầu tư tại quốc gia Tây Phi này.

Cùng ngày, Thủ tướng Abe đã có cuộc gặp 11 nhà lãnh đạo đến từ Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) và cam kết Nhật Bản sẽ thúc đẩy các chương trình hợp tác với các nước ECOWAS trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực.

Sau Côte d'Ivoire, Thủ tướng Abe sẽ tới thăm Mozambique và Ethiopia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục