Liên minh Nhật-Mỹ có vai trò không thể thay thế

Ông Abe: Liên minh Nhật-Mỹ có vai trò không thể thay thế

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Thủ tướng Abe nhấn mạnh vai trò "không thể thiếu và không thể thay thế" của liên minh Nhật-Mỹ đối với hòa bình khu vực.
Ông Abe: Liên minh Nhật-Mỹ có vai trò không thể thay thế ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Barack Obama tại cuộc họp báo chung. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Barack Obama, hiện đang ở thăm Tokyo, đã khẳng định tầm quan trọng của liên minh Nhật-Mỹ.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, ông Obama nhấn mạnh liên minh Mỹ-Nhật là nền tảng không chỉ đối với an ninh của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương mà còn đối với toàn khu vực.

Thủ tướng Abe khẳng định Nhật Bản ủng hộ mạnh mẽ chính sách tái cân bằng chiến lược của Mỹ sang châu Á, đồng thời cũng nhấn mạnh vai trò "không thể thiếu và không thể thay thế" của liên minh Nhật-Mỹ đối với hòa bình khu vực.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí hai nước sẽ tiếp tục đàm phán cấp bộ trưởng về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) do Mỹ khởi xướng.

Theo Thủ tướng Abe, hai nước có kế hoạch đưa ra một thông cáo chung "sau khi nhận thấy có kết quả" trong các cuộc đàm phán.

Trong khi đó, Tổng thống Obama cho biết hai nước "đã tiến gần hơn tới thỏa thuận" về tiếp cận thị trường đối với hàng nông sản và ôtô - lĩnh vực thảo luận gắt gao nhất trong các cuộc thương lượng giữa hai nước về TPP.

Ông Obama cho rằng hai nước đang đứng trước cơ hội thông qua hợp tác để giúp định hình một nền kinh tế mở cửa, năng động và đổi mới trên khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương đồng thời kêu gọi nỗ lực chung thúc đẩy các cuộc đàm phán TPP.

Cũng tại cuộc họp báo, Tổng thống Mỹ Obama đã nêu rõ lập trường của Washington đối với quần đảo tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc mà Tokyo gọi là Senkaku còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Ông Obama kêu gọi giải quyết tất cả các tranh chấp trong khu vực một cách hòa bình thông qua đối thoại.

Về các vấn đề quốc tế, Thủ tướng Abe và Tổng thống Obama cho biết hai bên nhất trí quan điểm về tình hình Ukraine, tái khẳng định hợp tác với Hàn Quốc trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Trung Quốc trong vấn đề này.

Nhật Bản là chặng dừng chân đầu tiên của Tổng thống Obama trong chuyến công du bốn quốc gia Đông Á và Đông Nam Á nhằm thúc đẩy cam kết của Washington đối với khu vực này. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một tổng thống Mỹ đến Nhật Bản kể từ năm 1996./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục