Ông Ban Ki-moon phát biểu ngụ ý sẽ tranh cử tổng thống Hàn Quốc

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tuyên bố rằng ông sẵn sàng cống hiến hết mình cho đất nước Hàn Quốc, một tín hiệu mạnh nhất ngụ ý rằng ông sẽ ra tranh cử tổng thống tại nước này.
Ông Ban Ki-moon phát biểu ngụ ý sẽ tranh cử tổng thống Hàn Quốc ảnh 1Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon. (Nguồn: Naradanews)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tuyên bố hôm 20/12 rằng ông sẵn sàng cống hiến hết mình cho đất nước Hàn Quốc, một tín hiệu mạnh nhất ngụ ý rằng ông sẽ ra tranh cử tổng thống tại nước này vào năm 2017.

Ông Ban được dẫn lời phát biểu với một nhóm nhà báo Hàn Quốc tại New York, cho biết: “Nếu những gì tôi đã học hỏi, nhìn thấy và cảm nhận được trong suốt 10 năm làm Tổng Thư ký Liên hợp quốc có thể góp phần đưa nước Đại hàn Dân quốc tiến lên thì tôi sẵn sàng cống hiến hết mình cho việc này. Mặc dù năng lực của tôi là có hạn nhưng tôi sẽ không quản ngại bất kỳ việc gì nếu kiến thức của tôi là cần thiết để phát triển đất nước và nâng cao đời sống của nhân dân."

Ngoài ra, ông Ban cũng tuyên bố ông cảm thấy rằng tại thời điểm hiện nay, việc ông phục vụ đất nước và nhân dân Hàn Quốc là “gấp gáp hơn” so với việc thực hiện các hoạt động quốc tế.

Mặc dù ông Ban, nguyên là Ngoại trưởng của Hàn Quốc, chưa thông báo rõ ràng ý định tham gia tranh cử tổng thống nhưng lâu nay ông vẫn được coi là một ứng cử viên sáng giá.

Nhiều nhà quan sát nhận định rằng ông Ban sẽ bắt đầu các hoạt động chính trị sau khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai làm Tổng Thư ký Liên hợp quốc vào cuối năm 2016 và trở về Hàn Quốc vào giữa tháng 1/2017./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục