Ông Blair kêu gọi doanh nghiệp Anh đầu tư vào Iraq

Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair vừa kêu gọi các doanh nghiệp của nước này cần tăng cường đầu tư và tận dụng các cơ hội kinh tế ở Iraq.
Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair vừa kêu gọi các doanh nghiệp của nước này tăng cường đầu tư và tận dụng các cơ hội kinh tế ở Iraq bởi vì các binh sĩ Anh từng chiến đấu ở quốc gia Trung Đông này với một "tinh thần anh hùng và sự hy sinh."

Phát biểu tại Hội nghị của Hội đồng Doanh nghiệp Anh-Iraq, ông Blair - người đã quyết định để Anh tham gia vào cuộc chiến ở  Iraq nhằm hạ bệ Tổng thống Saddam Hussain - cho rằng Anh không nên né tránh làm ăn ở đất nước từng bị chiến tranh tàn phá nặng nề này.

Theo cựu Thủ tướng, cuộc chiến tranh là một trong những "lí do bắt buộc" tại sao các công ty của Anh nên tham gia vào công cuộc tái thiết tương lai ở Iraq, nơi mà Hàn Quốc hiện đang là nhà đầu từ nước ngoài lớn nhất.

Ông Blair cho biết cuộc chiến đã khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng, đồng thời gây ra những thiệt hại vô cùng to lớn đối với nền kinh tế Iraq.

Tuy nhiên, nền kinh tế Iraq đang trến đà phục hồi với tốc độ tăng trưởng vào khoảng 9%/năm, trong khi tỷ lệ tử vong ở trẻ em cũng đang giảm mạnh

Nhiều công ty dầu mỏ cũng đã bắt đầu vào làm ăn tại Iraq sau khi ông Saddam Hussain bị lật đổ vào năm 2003. Theo dự báo của Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA), Iraq sẽ vượt qua Nga để trở thành nước xuất khẩu dầu mỏ lớn thứ hai thế giới vào những năm 2030.

Năm 2009, Tập đoàn dầu khí Anh BP và một liên doanh cũng đã giành được hợp đồng để khai thác mỏ dầu lớn nhất của Iraq.

Ông Blair từng bị chỉ trích gay gắt khi để Anh tham gia vào cuộc chiến ở Iraq sau khi cho rằng nước này đang sở hữu "vũ khí giết người hàng loạt." Tuy nhiên, các cuộc điều tra sau đó cho thấy cáo buộc này là không có cơ sở./.

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục