Ông Bounnhang Vorachith được bầu làm Tổng Bí thư đảng NDCM Lào

Sau 5 ngày làm việc dân chủ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã bế mạc và bầu ông Bounnhang Vorachith làm Tổng Bí thư.
Ông Bounnhang Vorachith được bầu làm Tổng Bí thư đảng NDCM Lào ảnh 1Ông Bounnhang Vorachith được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa X. (Ảnh: Getty Images)

Sau 5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, chiều 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã bế mạc với kết quả thành công tốt đẹp.

Ông Bounnhang Vorachith được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa X, gồm 69 ủy viên chính thức và 8 ủy viên dự khuyết.

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất được tổ chức vào sáng 22/1, Ban Chấp hành Trung ương đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã bầu ông Bounnhang Vorachith giữ chức Tổng Bí thư và bầu Bộ Chính trị với 11 ủy viên gồm các đồng chí Bounnhang Vorachith, Thongloun Sisoulith, Pany Jathotu, Bounthong Chithmany, Phankham Viphavanh, Chansy Phosikham, Chansamone Chanyalath, Khamphan Phommathat, Xaysomphone Phomvihane, Sinlavong Khoutphaythoune và Sonexay Siphandone.

Đại hội cũng bầu Ban Bí thư với 9 ủy viên gồm các đồng chí Bounnhang Vorachith, Bounthong Chithmany, Phankham Viphavan, Chansy Phosikham, Khamphan Phommathat, Kikeo Khaykhamphithoune, Thiếu tướng Somkeo Silavong, Thiếu tướng Vilay Lakhamphong, Thượng tướng Sengnuan Xayalath, trong đó đồng chí Phankham Viphavan làm Thường trực Ban bí thư.

Đại hội đã bầu cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương chí do đồng chí Bounthong Chithmany làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục